Tài chính quốc tế

Nga – EU ‘đại chiến’ hàng xa xỉ: Đồng hồ Thuỵ Sĩ, kim cương vào tầm ngắm trừng phạt

(VNF) - Bên cạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế vẫn đang được triển khai với Nga vì tấn công Ukraine, “cuộc chiến” trừng phạt hàng xa xỉ cũng tiếp tục diễn biến phức tạp với những diễn biến mới nhất liên quan tới các quốc gia như Bỉ và Thuỵ Sĩ.

Nga – EU ‘đại chiến’ hàng xa xỉ: Đồng hồ Thuỵ Sĩ, kim cương vào tầm ngắm trừng phạt

"Trận chiến" hàng xa xỉ giữa phương Tây và Nga ngày một nóng lên khi cả 2 bên tìm thêm biện pháp trừng phạt lẫn nhau.

Theo Bloomberg, để “trả đũa” việc Thuỵ Sĩ cấm xuất khẩu hàng hoá xa xỉ, các đặc vụ thuộc Tổng cục An ninh Nga (FSB) đã thu giữ những chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Audemars Piguet trị giá hàng triệu USD ở Moscow. Được biết, việc thu giữ các đồng hồ thuộc thương hiệu Thuỵ Sĩ đã được tiến hành vào tuần trước.

Là 1 trong 3 thương hiệu đồng hồ lớn nhất Thuỵ Sĩ bên cạnh Patek Philippe và Rolex, Audemars Piguet đã tồn tại 150 năm với những chiếc đồng hồ có trị giá hơn 700.000 bảng Anh (hơn 920.000 USD).

Các nhà chức trách Nga lý giải cho việc thu giữ đồng hồ là do vi phạm hải quan, nhưng phía Bộ Ngoại giao Thuỵ Sĩ cho rằng động thái này rất có thể là đòn đáp trả cho Thuỵ Sĩ vì quốc gia này đã từ bỏ lập trường trung lập truyền thống của mình và áp đặt các biện pháp trừng phạt cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga vào đầu tháng 3.

Phía Audemars Piguet không bình luận về sự kiện này, nhưng trước đó, nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đã thông báo ngừng xuất khẩu sang Nga và tạm dừng hoạt động bán lẻ, đóng cửa hai cửa hàng ở Moscow vào cuối tháng 2.

Được biết, năm 2021, Nga là thị trường nhập khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lớn thứ 17 với tổng giá trị lên tới 278 triệu USD, theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ.

Cũng liên quan tới ngành hàng xa xỉ, mặc dù Liên minh châu Âu đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu hơn 600 mặt hàng xa xỉ sang Nga, nhưng khối này chưa xem xét tới biện pháp cấm nhập khẩu hàng xa xỉ từ Moscow, cụ thể là kim cương, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết.

Bỉ là một trong những nước nhập khẩu kim cương chính của Nga cho ngành trang sức phát triển của nước này. Trước đó, một số hãng truyền thông châu Âu đưa tin chính Bỉ là quốc gia ngăn chặn EU thảo luận về lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu kim cương từ Nga.

Tuy nhiên, dường như Brussels đã thay đổi quan điểm. Theo phát ngôn mới nhất của Thủ tướng De Croo, mặc dù Bỉ hiện không cấm nhập khẩu kim cương từ Nga, nhưng nước này sẽ không ngăn chặn nếu EU đưa ra lệnh cấm, với điều kiện lệnh cấm này phải gây tổn hại cho Nga nhiều hơn so với các quốc gia EU.

Nga là nhà sản xuất đá quý lớn nhất trên thế giới. Theo phát ngôn viên Tom Neys của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC), năm 2021, vùng Antwerp của Bỉ đã nhập khẩu lượng kim cương thô trị giá khoảng 1,8 tỷ euro (1,98 tỷ USD) từ Nga, chiếm 25% tổng số kim cương được nhập khẩu vào Antwerp.

Theo ông Tom, lĩnh vực kim cương rất khác so với lĩnh vực khí đốt hoặc dầu mỏ. Các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực này cũng sẽ không tác động nhiều tới kinh tế Nga vì nước này hoàn toàn có thể chuyển nguồn cung sang Dubai hay Ấn Độ nếu Bỉ ngưng nhập khẩu.

Trái lại, việc cấm nhập khẩu kim cương hoàn toàn có thể tác động tới gần 30.000 việc làm tại Bỉ.

Xem thêm >>Các ngân hàng Thuỵ Sĩ hé lộ số tài sản đang nắm giữ của khách hàng Nga

 

Từ khoá: EU, Nga, Bỉ, Thuỵ Sĩ,
Tin mới lên