Tài chính quốc tế

Nga: Israel là nguyên nhân chính khiến 15 người trên máy bay Il-20 thiệt mạng

(VNF) - "Máy bay trinh sát Il-20 gặp nạn trên Địa Trung Hải do trúng hỏa lực phòng không của quân đội Syria khiến 15 người thiệt mạng, nhưng Israel là nguyên nhân chính trong thảm kịch này", TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/9.

Nga: Israel là nguyên nhân chính khiến 15 người trên máy bay Il-20 thiệt mạng

Nga xác nhận máy bay quân sự bị tên lửa S-200 của Syria bắn rơi.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, "4 tiêm kích F-16 Israel tối 17/9 tiến vào từ Địa Trung Hải để tấn công các mục tiêu ở Latakia. Biên đội chiến đấu cơ Israel bay ở độ cao thấp và "tạo ra tình huống nguy hiểm cho các máy bay, tàu thuyền khác trong khu vực".

Quân đội Nga cho biết trinh sát cơ Il-20 của họ và khinh hạm Auvergne của Pháp đều xuất hiện gần biên đội F-16 này của Israel vào thời điểm đó.

"Phi công Israel đã lợi dụng trinh sát cơ Nga như một bình phong để giấu mình và khiến nó bị nhắm vào bởi lực lượng phòng không Syria. Hậu quả là chiếc Il-20, vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16, đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa S-200”, trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Khinh hạm FS Auvergne D654 của Pháp.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Israel đã cảnh báo Nga về kế hoạch ở Syria thông qua đường dây nóng một phút trước khi khai hỏa. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó là quá ngắn, không đủ để IL-20 bay đến vùng an toàn.

“Chúng tôi coi những hành động khiêu khích này của Israel là thù địch. 15 quân nhân Nga tử nạn vì những hành vi vô trách nhiệm của quân đội Israel. Điều này hoàn toàn trái với tinh thần quan hệ đối tác Nga - Israel. Chúng tôi có quyền đáp trả thích đáng”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay tuần tra quân sự Il-20 của Nga chở 14 người đã mất tích ở phía trên Địa Trung Hải vào đêm 17/9 khi đang trên đường trở về căn cứ Hmeimim ở Latakia, Syria.

Theo truyền thông Nga, thời điểm Il-20 mất tích trùng thời điểm 4 máy bay chiến đấu F-16 nghi của Israel tấn công vào các mục tiêu ở thành phố cảng Latakia. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cùng thời điểm này, radar của Nga phát hiện các tên lửa được phóng đi từ tàu hộ vệ FS Auvergne của Hải quân Pháp ở Địa Trung Hải.

Thời điểm Il-20 mất tích trùng thời điểm 4 máy bay chiến đấu F-16 nghi của Israel tấn công vào các mục tiêu ở thành phố cảng Latakia.

Đây được coi là sự cố bắn nhầm đầu tiên giữa lực lượng phòng không Syria và quân đội Nga, kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Trung Đông này từ năm 2015.

Nga chỉ triển khai duy nhất một chiếc Il-20 hoạt động thường trực ở Syria để thu thập thông tin tình báo và xây dựng bản đồ chiến trường, nên sự cố này được đánh giá là một tổn thất lớn đối với năng lực tác chiến của quân đội Nga tại đây.

Máy bay trinh sát Il-20.

Il-20 là một máy bay trinh sát tối tân của Nga. Nó được trang bị các cảm biến hồng ngoại và cảm biến quang học, thiết bị truyền hình vệ tinh để chia sẻ dữ liệu thời gian thực.

Máy bay thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa trong khu vực Baltic. Ở Syria, Il-20 làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, xâm nhập hệ thống truyền thông của IS, qua đó định vị vị trí IS nhằm hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống IS.

Xem thêm >> Gánh nặng trên vai ông Moon Jae-in trong chuyến thăm Triều Tiên

Tin mới lên