Tài chính quốc tế

Nga mở thêm các tuyến đường biển mới nhằm tăng cường giao thương với Trung Quốc, Ấn Độ

(VNF) - Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đang bố trí thêm các tuyến đường biển thường xuyên để cung cấp hàng hóa cho Trung Quốc và Ấn Độ, theo Global Times.

Nga mở thêm các tuyến đường biển mới nhằm tăng cường giao thương với Trung Quốc, Ấn Độ

Nga mở thêm các tuyến đường biển mới nhằm tăng cường giao thương với Trung Quốc và Ấn Độ.

"Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thương mại thông suốt và an toàn, công ty giao nhận hàng hóa Nga Inteko và công ty vận tải và hậu cần SWIFT đã cùng nhau thành lập một nhà điều hành để cung cấp dịch vụ vận chuyển container giữa cảng Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga và các thành phố cảng ở Trung Quốc", Global Times dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Tình trạng thiếu tàu chở hàng diễn ra sau khi hầu hết các công ty vận tải quốc tế, bao gồm cả Maersk, đình chỉ vận chuyển container đến Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo những người trong cuộc, các chuyến tàu chở hàng từ Trung Quốc đến châu Âu, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thương mại quốc tế, hiện đang trong tình trạng quá tải.

Trong vài tháng qua, kim ngạch thương mại của Nga với Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng lên đáng kể trong bối cảnh Nga có nhu cầu nhập thiết bị cơ khí và hàng hóa từ Trung Quốc còn Trung Quốc và Ấn Độ hào hứng với nguồn năng lượng giá rẻ của Nga.

Reuters trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ trong tháng 5, chỉ đứng sau Iraq.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) hồi giữa tháng 6, Tổng thống Nga Valadimir Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022 lên tới gần 66 tỷ USD.

Khoảng 70% giá trị hàng hoá nhập khẩu của Nga vào Trung Quốc thuộc về dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá.

Những mặt hàng Nga nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là điện thoại thông minh, thiết bị công nghiệp và chuyên dụng, đồ chơi trẻ em, giày dép, xe cộ, điều hoà không khí và máy tính.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 200 tỷ USD vào cuối năm nay.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện đang sâu sắc chưa từng có trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước với phương Tây và Mỹ cùng leo thang. Không chỉ về quân sự, Nga và Trung Quốc còn ghi đậm dấu ấn về hợp tác ngoại giao và kinh tế.

Chính phủ Trung Quốc nhiều lần khẳng định hoạt động kinh tế và thương mại giữa nước này và Nga sẽ tiếp tục diễn ra bình thường trong bối cảnh Nga hứng loạt đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Xem thêm >> Canada quyết định trả lại tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc, Đức hoan nghênh

Tin mới lên