Tài chính quốc tế

Nga ngưng đàm phán hoà bình và đóng băng dự án kinh tế chung, Nhật Bản lên án

(VNF) - Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang chấm dứt các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Tokyo do Nhật Bản áp dụng các biện pháp hạn chế đơn phương mới được đưa ra đối với Nga về tình hình ở Ukraine.

Nga ngưng đàm phán hoà bình và đóng băng dự án kinh tế chung, Nhật Bản lên án

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

"Trong tình hình hiện tại, phía Nga không có ý định tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, vì không thể thảo luận về việc ký kết một hiệp ước cơ bản trong quan hệ song phương với một quốc gia có lập trường thẳng thắn không thân thiện và cố gắng gây tổn hại đến lợi ích của đất nước chúng tôi", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoài ra, phía Moscow quyết định chấm dứt các chuyến đi miễn thị thực của công dân Nhật Bản trên cơ sở các thỏa thuận về trao đổi miễn thị thực giữa Quần đảo Nam Kuril của Nga và Nhật Bản năm 1991 và thỏa thuận năm 1999 về các quy tắc đi lại đơn giản cho những người Nhật Bản muốn đến thăm nơi ở trước đây của họ trên các hòn đảo.

Nga cũng ngừng đối thoại với Nhật Bản về hoạt động kinh tế chung trên quần đảo Nam Kuril và ngăn chặn việc Nhật Bản kéo dài tư cách đối tác đối thoại theo ngành của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen.

Bộ Ngoại giao cho biết: “Mọi trách nhiệm gây tổn hại đến quan hệ song phương và lợi ích của Nhật Bản thuộc về Tokyo, quốc gia đã có ý thức lựa chọn ủng hộ chính sách chống Nga thay vì phát triển quan hệ hợp tác và láng giềng cùng có lợi”.

Nhật Bản trước đó đã đưa ra một số gói trừng phạt chống lại Nga về tình hình ở Ukraine.

Tổng cộng 300 sản phẩm đã bị cấm xuất khẩu sang Nga, bao gồm chất bán dẫn, thiết bị vận chuyển và an toàn hàng không, phương tiện liên lạc, sản phẩm quân sự, bao gồm vũ khí, phần mềm và thiết bị lọc dầu.

Những hạn chế như vậy áp dụng cho 49 công ty và tổ chức ở Nga, bao gồm Rosoboronexport, Rostech, cơ quan an ninh liên bang FSB và cơ quan tình báo nước ngoài SVR.

Nhật Bản đã phong tỏa tài sản của một số ngân hàng: Otkrytie, Novikombank, Sovcombank, VTB, Rossiya Bank, Promsvyazbank và VEB.RF.

Ngoài ra, các hạn chế cá nhân cũng được áp đặt đối với giới lãnh đạo Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và một số doanh nhân Nga.

Sau tuyên bố ngừng đàm phán hoà bình từ phía Moscow, ngày 22/3, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối quyết định của Nga.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết: “Toàn bộ tình huống này được tạo ra bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, và phản ứng của Nga nhằm đẩy điều này lên mối quan hệ Nhật - Nga là vô cùng bất công và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Kishida cũng nói thêm rằng thái độ của Nhật Bản đối với việc tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Nga hoàn toàn không thay đổi, nhưng Nhật sẽ tiếp tục trừng phạt Nga như một sự hợp tác với phần còn lại của thế giới để phản đối chiến tranh.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết Nhật Bản đã khiếu nại với đại sứ Nga tại Tokyo.

Nga và Nhật Bản vẫn chưa chính thức chấm dứt tình trạng thù địch trong Thế chiến thứ hai vì sự tranh chấp đối với các hòn đảo nằm ngay ngoài khơi đảo Hokkaido, cực bắc của Nhật Bản, ở Nga được gọi là Kurils và ở Nhật Bản là Lãnh thổ phương Bắc. Các hòn đảo đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối Thế chiến thứ hai.

Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng cả Tokyo và Moscow đều muốn có quan hệ tốt đẹp và nói rằng thật vô lý khi họ không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Xem thêm >> Sau Mỹ và EU, tới lượt Nhật Bản tước quy chế ‘tối huệ quốc’ với Nga

Tin mới lên