Tài chính quốc tế

Nga sắp thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 ở Philippines, Tổng thống Duterte muốn tiêm đầu tiên

(VNF) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đặt rất nhiều hy vọng vào nghiên cứu vaccine chống Covid-19 của Nga, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng là tình nguyện viên đầu tiên thử nghiệm loại vaccine này.

Nga sắp thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 ở Philippines, Tổng thống Duterte muốn tiêm đầu tiên

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Philippines là một trong những quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất ở châu Á, với hơn 136.600 ca nhiễm và gần 2.300 ca tử vong tính tới hết ngày 10/8. Tổng thống Duterte đã phải ban lệnh tái phong tỏa thủ đô Manila trong hai tuần đầu tháng 8.

Phát biểu trước báo giới ngày 10/8, Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết Philippines là một trong những đối tác quan trọng của Nga trong việc nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa Covid-19.

Cũng theo ông Dmitriev, chính phủ Philippines đã tạo điều kiện thuận lợi để quá trình thử ngiệm lâm sàng vaccine được tiến hành sớm nhất có thể. Hiện, các khâu chuẩn bị cho thử nghiệm đã sẵn sàng, dự kiến sẽ bắt đầu nhóm thử nghiệm đầu tiên vào ngày 15/8 tới.

Tổng thống Philippines Duterte tỏ ra lạc quan với việc thử nghiệm này và tuyên bố sẵn sàng tiêm mũi vaccine đầu tiên do Nga sản xuất để thể hiện sự tin tưởng.

Nếu quá trình thử nghiệm thành công, loại vaccine ngừa Covid-19 của Nga sẽ được phân phối tại thị trường Philippines với giá cả phải chăng, hoặc Mosow sẽ phối hợp với Manila để sản xuất hàng loạt.

Hiện toàn thế giới có hơn 150 loại vaccine ngừa Covid-19 đang được nghiên cứu, khoảng hơn 20 loại đã bước sang giai đoạn thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phát triển cảnh báo rằng, vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi vaccine ngừa Covid-19 có thể được phê duyệt.

Ở động thái liên quan mới nhất, công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc ngày 11/8 khởi động quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vaccine CoronaVac đối với 1.620 bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia.

CoronaVac là một trong số ít các vaccine tiềm năng đã bước sang giai đoạn thử nghiêm lâm sàng cuối cùng nhằm nghiên cứu hiệu quả trên diện rộng trước khi được cơ quản quản lý cấp phép sử dụng.

Cuộc thử nghiệm tại Indonesia được tiến hành khi quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này đang phải đối mặt với số ca nhiễm ra tăng, có tới 127.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 11/8. Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài 6 tháng.

Hiện CoronaVac cũng đang được thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil với 9.000 người. Sinovac hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine của mình tại Bangladesh. Sinovac phải thử nghiệm vaccine ở nước ngoài vì số ca nhiễm mới tại Trung Quốc hiện rất thấp.

Xem thêm >> Mỹ sẽ hủy niêm yết công ty Trung Quốc không đáp ứng quy định kiểm toán

Tin mới lên