Tài chính quốc tế

Nga sẽ giảm xuất khẩu, tăng thuế đối với dầu, khí đốt vào năm 2025

(VNF) - Điện Kremlin mới đây đã công bố dự thảo kế hoạch xuất khẩu năng lượng cho giai đoạn 2023-2025. Theo đó, xuất khẩu khí đốt tự nhiên theo đường ống dự kiến sẽ giảm 40%; xem xét việc tăng 50 tỷ USD thuế đối với dầu, khí đốt.

Nga sẽ giảm xuất khẩu, tăng thuế đối với dầu, khí đốt vào năm 2025

Nga dự kiến sẽ giảm 40% lượng khí đốt xuất khẩu trong giai đoạn 2023 - 2025.

Giảm 40% lượng khí đốt xuất khẩu

Theo dự thảo, xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga bằng đường ống trong giai đoạn 2023-2025 sẽ giảm gần 40% xuống còn 125,2 tỷ m3 từ mức 142 tỷ m3 trong năm nay.

Sau khi trừ lượng khí đốt tự nhiên cung cấp cho châu Á và các nước từng thuộc Liên Xô, khoảng 45 tỷ m3 khí đốt tự nhiên có thể được cung cấp cho thị trường châu Âu, trung bình 123 triệu m3/ngày.

Nga hiện xuất khẩu khoảng 80 triệu m3 mỗi ngày sang châu Âu. Tuy nhiên, những con số này có thể thay đổi khi Gazprom đưa ra quyết định cuối cùng về nguồn cung dựa trên điều kiện thị trường, yêu cầu của khách hàng và địa lý.

Dự thảo không cung cấp thông tin chi tiết về thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu lịch sử và dòng chảy hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành khách hàng lớn nhất của Gazprom trên lục địa. Năm ngoái, nhà sản xuất khí đốt của Nga đã xuất khẩu gần 27 tỷ m3 sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở thời điểm hiện tại, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã giảm dòng chảy sang châu Âu, trong vài tháng trở lại đây với lý do bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây và các lỗi kỹ thuật. Một số khách hàng châu Âu trước đó cũng đã bị cắt hợp đồng sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của Điện Kremlin về việc thanh toán hóa đơn bằng đồng ruble.

Trung Quốc có thể trở thành khách hàng mua khí đốt lớn thứ hai của Nga trong năm tới. Thỏa thuận giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ tăng dần nguồn cung thông qua đường ống Power of Siberia lên khoảng 21 tỷ m3 vào năm 2023 từ khoảng 15 – 16 tỷ m3 như mục tiêu trong năm nay.

Tăng cường xuất khẩu dầu

Trái với mặt hàng khí đốt, Nga kỳ vọng xuất khẩu dầu thô sẽ tăng nhẹ, ngay cả khi châu Âu tạm dừng phần lớn hoạt động mua hàng từ nước này. Dự thảo ước tính Nga sẽ xuất khẩu 250 triệu tấn dầu thô trong năm tới, tăng so với mức 243 triệu tấn được giao trong năm nay, 255 triệu tấn vào năm 2024 và 260 triệu tấn vào năm 2025.

Tuy nhiên, dự thảo dự kiến các lô hàng các sản phẩm dầu mỏ sẽ giảm xuống 113 triệu tấn vào năm 2023 từ mức ước tính 130 triệu tấn trong năm nay.

Tăng thuế xuất khẩu dầu, khí đốt

Theo Tass, thuế xuất khẩu khí tự nhiên ở Nga sẽ được tăng lên do áp dụng mức thuế suất khác biệt, theo hướng dẫn về chính sách ngân sách, thuế và thuế quan của Liên bang Nga cho năm 2023 và giai đoạn kế hoạch 2024 - 2025.

Cụ thể, mức thuế sẽ lên tới 30% nếu giá khí đốt dưới 300 USD/1.000 m3 và 50% ở mức giá trên 300 USD/1.000 m3

Trong giai đoạn 2023 - 2025, chính phủ dự kiến sẽ có thêm nguồn thu cho ngân sách liên bang nhờ việc áp dụng một số biện pháp khác trong ngành dầu khí. Đặc biệt, nhà chức trách có kế hoạch tăng thuế suất khai thác khoáng sản đối với khí tự nhiên "tương đương với việc điều chỉnh bổ sung thuế khí 3 điểm phần trăm hàng năm vào năm 2023 và 2024".

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và ngành dầu mỏ cũng sẽ được áp dụng mức thuế mới, dù chưa được quyết định cụ thể là bao nhiêu.

Theo Nhật báo Kommersant, các mức thuế mới sẽ giúp chính phủ Nga huy động khoảng 50 tỷ USD để bù vào thâm hụt ngân sách quốc gia.

Xem thêm >> Thủ tướng Hungary: Dỡ bỏ trừng phạt Nga, giá khí đốt sẽ lập tức giảm 50%

Tin mới lên