Tài chính quốc tế

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ

(VNF) - Số ca nhiễm Covid-19 ở Nga vẫn chưa có dấu hiệu chững lại khi nước này ghi nhận thêm gần 10.000 ca dương tính trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Nga lên 281.752 trường hợp, trở thành ổ dịch thứ 2 thế giới chỉ đứng sau Mỹ (1.526.826 ca).

Nga thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ

Trong ngày 17/5, Nga ghi nhận thêm 9.709 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Nga lên 281.752 trường hợp (Ảnh minh họa).

Cụ thể, trong ngày 17/5, Nga ghi nhận thêm 9.709 ca nhiễm và 94 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Nga lên 281.752 trường hợp, trong đó 2.631 trường hợp tử vong.

Sau những ngày số ca lây nhiễm tăng đều đặn hơn 10.000 ca một ngày, đây là lần thứ 3 trong tuần vừa qua số ca nhiễm Covid-10 ở Nga thấp hơn 10.000.

Giám đốc Cơ quan Giám sát bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Nga, bà Anna Popova, ngày 17/8 cho biết: “Nước Nga đang hướng tới giai đoạn ổn định tình hình dịch bệnh mà chính quyền đã chờ từ lâu. Ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng chúng ta đã ngăn chặn được tỷ lệ ca nhiễm tăng cao”.

Tuy nhiên, nhiều người khác thì cho rằng còn quá sớm để khẳng định nước này đã bước vào xu hướng giảm số ca nhiễm hàng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra nhoài nghi về tỷ lệ tử vong thấp mà Nga công bố, cáo buộc chính phủ đưa ra số người chết vì dịch bệnh không đúng với thực tế nhằm làm giảm quy mô cuộc khủng hoảng.

Nga là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ tử vong ở Nga là 0,9%, thấp hơn nhiều so với Mỹ (6%), Tây Ban Nha (19%), Anh (14,4%)...

Giới chức y tế Nga cho rằng một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19 ở Nga thấp là việc số liệu chỉ tính những trường hợp chết trực tiếp do virus. Bên cạnh đó, dịch bệnh tấn công Nga muộn hơn so với các nước khác nên nước này có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị giường bệnh và vật tư y tế.

Chính sách xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn của Nga cũng đã đem lại hiệu quả bước đầu rõ rệt khi phát hiện nhanh các ca nhiễm không triệu chứng, duy trì tỷ lệ tử vong ở mức thấp và gia tăng tỷ lệ hồi phục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước đã quyết định chấm dứt kỳ nghỉ lễ hưởng lương toàn quốc kể từ ngày 12/5. Ông cho biết công tác xét nghiệm của Nga đang được đẩy mạnh, hiện mỗi ngày có khoảng 170 nghìn xét nghiệm được tiến hành.

Theo Tổng thống Putin, việc dỡ bỏ hạn chế cách ly ở Nga sẽ được thực hiện từng bước theo diễn biến của dịch Covid-19. Do tình hình dịch bệnh ở mỗi vùng là khác nhau, người đứng đầu các khu vực cần kết hợp với cơ quan y tế địa phương có trách nhiệm để đưa ra những quyết định phù hợp.

Thủ đô Moscow của Nga đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho người dân kể từ ngày 15/5. Dự tính sẽ có khoảng 70.000 cuộc xét nghiệm diễn ra mỗi ngày, và dự kiến tới cuối tháng cơ quan y tế Moscow sẽ đạt được mục tiêu 100.000 lượt xét nghiệm/ngày.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng nay (18/5), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 4.795.7521 trường hợp, trong đó 316.401 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.849.400 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Xem thêm >> Bị Trung Quốc hối thúc trả hơn 2 tỷ USD cho Liên hợp quốc, Mỹ lên tiếng phản pháo

Tin mới lên