Tài chính quốc tế

Nga thiệt hại ít nhất 5,1 tỷ USD thiết bị quân sự khi ‘động binh’ với Ukraine

(VNF) - Theo ước tính của Forbes, Nga đã mất hơn 5,1 tỷ USD trang thiết bị quân sự kể từ khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2. Con số này được tính toán dựa trên các nguồn mở, bao gồm các báo cáo từ cả chính phủ Ukraine và Nga.

Nga thiệt hại ít nhất 5,1 tỷ USD thiết bị quân sự khi ‘động binh’ với Ukraine

Theo ước tính của Forbes, Nga đã mất hơn 5,1 tỷ USD trang thiết bị quân sự kể từ khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2.

Forbes ước tính khoảng 47% tổng thiệt hại là của máy bay và trực thăng (2,4 tỷ USD), 29% của xe tăng (1,5 tỷ USD), 14% là của phương tiện chiến đấu bọc thép (0,7 tỷ USD).

Trước đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội nước này đã phá hủy khoảng 2.593 đơn vị thiết bị của Nga. Trong số này có 58 máy bay, 83 trực thăng, 363 xe tăng và 1.205 phương tiện chiến đấu bọc thép (AFV).

Forbes giải thích rằng họ đưa ra tính toán của mình dựa trên chi phí của từng thiết bị mà Nga sử dụng. Trong đó, máy bay Su-25 trị giá 11 triệu USD, Su-30 trị giá 33 triệu USD và Su-34 trị giá 36 triệu USD mỗi chiếc. Giá của xe tăng theo tính toán của Forbes là khoảng 4 triệu USD.

Trong con số hơn 5,1 tỷ USD thiệt hại của Nga, Forbes không tính chi phí tên lửa bắn vào Ukraine. Chỉ riêng tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kalibr mà quân đội Nga sử dụng đã tiêu tốn tổng cộng khoảng 3 tỷ USD.

Tạp chí này cũng cho biết hai chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Il-76 bị phá hủy gần Vasylkiv và Kropyvnytskyi trị giá 86 triệu USD mỗi chiếc.

Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine cũng đã thu giữ các xe tăng và xe thiết giáp chở quân của Nga sau đó sửa chữa để sử dụng.

Sau ba tuần mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga tiếp tục nỗ lực bao vây các thành phố lớn của Ukraine, trong khi hai bên nhất trí mở các hành lang nhân đạo sơ tán dân thường.

Kể từ ngày 16/3, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động nhiều đợt phản công vào quân đội Nga, đồng thời tuyên bố tổng số lính Nga thiệt mạng đã lên tới con số 13.800 người. Dù vậy, nguồn tin cho đến nay chưa được xác thực.

Ở động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine.

Ngoài 800 tên lửa phòng không vác vai Stinger, gói hỗ trợ cũng bao gồm 100 máy bay không người lái vũ trang Switchblade, 9.000 vũ khí chống tăng, 7.000 súng bộ binh, 20 triệu viên đạn các loại cùng 25.000 bộ áo chống đạn và mũ bảo hiểm.

Mỹ cũng sẽ thương thảo với các thành viên NATO đang sở hữu tên lửa phòng không tầm xa S-300 để chuyển chúng cho Ukraine.

Xem thêm >> Thủ tướng đề nghị Saudi Arabia sớm dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Tin mới lên