Ngân hàng

Ngân hàng Đông Á triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau 4 năm

Sau khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào tháng 8/2015, Ngân hàng Đông Á chưa một lần tổ chức đại hội cổ đông và công bố báo cáo tài chính.

Ngân hàng Đông Á triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau 4 năm

Ngân hàng Nhà nước đưa Đông Á Bank vào diện kiểm soát đặc biệt vào tháng 8/2015.

Ngày 6/9, Ngân hàng TCMP Đông Á thông báo chốt danh sách cổ đông để mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Thời điểm chốt danh sách là 17h ngày 26/9.

Đây là lần đầu tiên ngân hàng Đông Á triệu tập đại hội cổ đông sau 4 năm. Lần gần nhất ngân hàng này tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào tháng 7/2015. Một tháng sau, ngân hàng Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Đến cuối năm 2016, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị bắt giữ. Tháng 12/2018, Trần Phương Bình nhận mức án chung thân vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Kim Xuyến nhận mức án tổng cộng 30 năm tù với 2 tội danh giống Trần Phương Bình. Những bị cáo khác trong đại án ngân hàng Đông Á nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù giam.

Suốt hơn 4 năm từ khi khi Đông Á bị kiểm soát đặc biệt, toàn bộ cổ đông của ngân hàng này không được chuyển nhượng cổ phần. Trong trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát đặc biệt.

Từ năm 2015 đến nay, Ngân hàng Đông Á không công bố bất kỳ số liệu tài chính nào. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Đông Á là 27 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng Đông Á hiện tại là 5.000 tỷ đồng.

HĐQT ngân hàng Đông Á hiện tại có 5 người gồm Chủ tịch Võ Minh Tuấn, 4 thành viên Nguyễn Thanh Tùng (kiêm Tổng giám đốc), Trần Văn Đình, Nguyễn Đình Trường, Huỳnh Phương.

Tin mới lên