Tiêu điểm

Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Du.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Du, Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hệ thống ngân hàng (Vụ V) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giữ chức Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao quyết định cho bà Khương Thanh Hà.

Cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trao quyết định bổ nhiệm bà Khương Thanh Hà, Trưởng phòng Phòng Hợp tác song phương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 19/3/2019, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Bùi Mạnh Cường trao quyết định cho các ông Nguyễn Thế Cường, Bùi Việt Cường.

Ngày 19/3, ông Bùi Mạnh Cường, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng thuộc Ban thư ký Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng thời bổ nhiệm ông Bùi Việt Cường, Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

>>> Xem thêm: Vòng xoáy Vũ 'nhôm' ở Đà Nẵng: Đất 'vàng' được bán rẻ thế nào?

Tin mới lên