Ngân hàng

Ngân hàng ‘thừa tiền’, OMO ảm đạm

(VNF) – Các ngân hàng thương mại tiếp tục trong trạng thái thừa thanh khoản, trong một diễn biến liên quan, giao dịch trên kênh OMO đang ngày càng ảm đạm.

Ngân hàng ‘thừa tiền’, OMO ảm đạm

4 tuần gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tục giảm lượng bơm vốn mới thông qua kênh OMO (nghiệp vụ thị trường mở). Không chỉ vậy, lượng bơm vốn mới trong 4 tuần gần đây của NHNN cũng luôn thấp hơn lượng vốn đáo hạn, đồng nghĩa với việc NHNN liên tục hút ròng vốn trong suốt một tháng qua.

Cụ thể, theo thống kê tuần qua, NHNN đã bơm mới 2.175 tỷ đồng qua kênh OMO. Song song, lượng vốn đáo hạn trong tuần đạt 4.744 tỷ đồng. Như vậy, 2.569 tỷ đồng đã được NHNN hút ròng qua kênh này.

Ở tuần trước đó, NHNN đã bơm mới 4.744 tỷ đồng qua kênh OMO, cùng với đó, lượng vốn đáo hạn là 6.540 tỷ đồng. 2 tuần trước nữa, tình trạng tương tự cũng xảy ra.

Ngay trong hôm qua (30/5), liên tiếp 3 phiên NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng qua kênh OMO với kỳ hạn 7 ngày nhưng không có khối lượng trúng thầu.

Những diễn biến này không chỉ cho thấy kênh OMO đang dần ảm đạm, mà còn báo hiệu các ngân hàng đang trong trạng thái thừa thanh khoản, nôm na là "thừa tiền".

OMO

Bên cạnh dấu hiệu "thừa tiền" biểu hiện trên kênh OMO khi NHNN liên tục hút ròng vốn, diễn biến lãi suất liên ngân hàng liên tục sụt giảm trong suốt một tháng qua cũng là biểu hiện cho trạng thái "thừa tiền" ở các ngân hàng thương mại.

Ở kỳ hạn qua đêm, lãi suất liên ngân hàng trung bình nhiều tuần qua liên tục giảm, từ 4,92%/năm (24/4-28/4) xuống 4,783%/năm (1/5-5/5), xuống 4,55%/năm (8/5-12/5), xuống 4,22%/năm (15/5-19/5) và xuống 3,2%/năm (22/5-26/5).

Ở kỳ hạn 1 tuần, lãi suất liên ngân hàng trung bình cũng liên tục giảm, từ 4,82%/năm (24/4-28/4) xuống 4,783%/năm (1/5-5/5), xuống 4,41%/năm (8/5-12/5), xuống 4,29%/năm (15/5-19/5) và xuống 3,2%/năm (22/5-26/5).

Ở kỳ hạn 2 tuần, lãi suất liên ngân hàng trung bình vẫn duy trì xu hướng giảm, từ 4,82%/năm (24/4-28/4) xuống 4,75%/năm (1/5-5/5), xuống 4,45%/năm (8/5-12/5), xuống 4,31%/năm (15/5-19/5) và xuống 3,4%/năm (22/5-26/5).

Lãi suất liên ngân hàng

Tin mới lên