Tài chính quốc tế

Ngân hàng UBS đạt lợi nhuận ròng cao nhất kể từ năm 2006

Lợi nhuận ròng của UBS trong năm 2021 tăng 14% lên 7,5 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2006 và cao hơn mức dự đoán khoảng 7 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Ngân hàng UBS đạt lợi nhuận ròng cao nhất kể từ năm 2006

Một chi nhánh ngân hàng UBS ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN

Ngân hàng UBS cho biết đã đạt lợi nhuận cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm 2021, từ đó giúp ngân hàng này mạnh dạn gia tăng chương trình mua lại cổ phiếu và đặt ra các mục tiêu lợi nhuận tham vọng hơn.

UBS đạt được kết quả này bất chấp lợi nhuận trong quý IV giảm 18% xuống 1,3 tỷ USD, do mức tăng 650 triệu euro trong khoản tiển được dành để chi trả cho các án phạt liên quan đến cáo buộc ngân hàng này giúp các khách hàng thượng lưu ở Pháp trốn thuế.

Trong đợt đánh giá chiến lược lớn đầu tiên kể từ khi Giám đốc điều hành (CEO) Ralph Hamers nhậm chức vào tháng 11/2020, UBS cho biết muốn tận dụng công nghệ để gia tăng doanh thu và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong những năm tới, đồng thời vẫn tiếp tục cắt giảm chi phí.

UBS đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu với giá trị lên đến 5 tỷ USD trong năm nay sau khi đã mua lại 2,6 tỷ USD trong năm 2021. Ngân hàng này cũng đang đề xuất tăng cổ tức từ mức 0,37 USD/cổ phiếu năm 2020 lên 0,5 USD/cổ phiếu cho năm nay.

Tin mới lên