Tài chính quốc tế

Ngân sách Trung Quốc thâm hụt kỷ lục 980 tỷ USD

(VNF) - Thâm hụt tài khóa trên diện rộng của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong 9 tháng năm 2022 khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và thị trường nhà đất sụt giảm đã làm xói mòn thu nhập của chính phủ.

Ngân sách Trung Quốc thâm hụt kỷ lục 980 tỷ USD

Ngân sách Trung Quốc thâm hụt kỷ lục gần 1 nghìn tỷ USD trong 9 tháng năm nay.

Dựa trên dữ liệu do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố hôm 25/10, thâm hụt ngân sách trong 9 tháng năm 2022 của nước này là 7,16 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 980 tỷ USD). Đây là một con số kỷ lục và cao gần gấp 3 so với mức thâm hụt 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 336 tỷ USD) trong cùng kỳ năm 2021.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã phải "vật lộn" trong năm nay khi trải qua các đợt giảm thuế lớn và cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất dai dẳng đã cắt giảm mạnh thu nhập của chính phủ.

Sau khi Thượng Hải và các thành phố lớn khác bị "đóng cửa" vì Covid-19 hồi đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội gần như trì trệ trong quý II/2022.

Sang tới quý III, tăng trưởng kinh tế phục hồi lên mức 3,9% nhờ chú trọng đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng, mặc dù doanh số bán lẻ suy yếu và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, vốn chiếm hơn một nửa nền kinh tế Trung Quốc, đã lần đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm vào tháng 8 khi các thành phố lớn bao gồm Thành Đô tiếp tục bị đóng cửa để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh, khiến người tiêu dùng phải ở nhà, trì hoãn kinh doanh nhà hàng, buôn bán và ngăn mọi người đi du lịch khắp đất nước.

Thâm hụt ngân sách của Trung Quốc đạt gần một nghìn tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Tổng nguồn thu từ dịch vụ công và ngân sách quỹ chính phủ là 19,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.724 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9.

Hầu hết các khoản giảm thuế đầu đã được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6, điều này đã dẫn đến sự cải thiện về doanh thu trong những tháng gần đây.

Riêng tháng 9, thu nhập tăng 8,4% so với một năm trước lên 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 206 tỷ USD). Doanh thu từ việc kinh doanh bất động sản đã giảm 28,3% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm nay xuống 3,85 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 529 tỷ USD), so với mức giảm 28,5% trong 8 tháng đầu năm.

Tổng chi tiêu của chính phủ trong 9 tháng là 27,1 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.710 tỷ USD). Con số này đã bao gồm 19 nghìn tỷ nhân dân tệ chi tiêu công nói chung vào các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và nghiên cứu khoa học.

Con số này tăng 6,2% so với mức tăng 6,3% trong giai đoạn 8 tháng đầu năm. Chi tiêu trong quỹ ngân sách chính phủ tăng 12,5%, giảm so với mức tăng 23,4% trong 8 tháng đầu năm.

Bắc Kinh đặt chỉ tiêu về tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP năm nay khoảng 2,8%, thấp hơn so với mức 3,2% năm ngoái. Tuy nhiên, thâm hụt gia tăng là cần thiết để đối phó với căng thẳng tài khóa dự kiến ​​sẽ gia tăng một phần do khủng hoảng của thị trường bất động sản.

Xem thêm >> Trung Quốc: Tăng trưởng vượt dự kiến trong quý III, mục tiêu GDP tăng 5,5% vẫn xa vời?

Tin mới lên