Xe

Ngày 11/3 sẽ quyết định ‘số phận’ giải đua F1 tại Hà Nội

(VNF) - Việc tổ chức giải đua Công thức 1 (F1) tại Hà Nội (từ ngày 3 đến 5/4/2020) có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không sẽ được quyết định vào ngày 11/3 tới.

Ngày 11/3 sẽ quyết định ‘số phận’ giải đua F1 tại Hà Nội

Ngày 11/3 sẽ quyết định ‘số phận’ giải đua xe công thức F1 tại Hà Nội.

Trao đổi với báo chí sáng nay (7/3), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Ngày 11/3 tới chúng tôi sẽ mời chủ tịch và chuyên gia F1 vào đánh giá tình hình về dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, để từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tổ chức giải F1 như kế hoạch hay không”.

Khoảng 100.000 khách quốc tế đăng ký đến xem giải đua xe F1 tại Hà Nội

Sau khi công bố một bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 tại Hà Nội vào tối muộn 6/3, ông Chung cho biết thành phố sẽ cập nhật, đánh giá lại tình hình với mục đích đặt mức đảm bảo an toàn sức khoẻ của người dân lên hàng đầu.

Trước đó ít ngày, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết hiện đã có khoảng 100.000 khách quốc tế đăng ký đến xem giải đua xe F1 tại Hà Nội.

Ông Chũng cũng cho biết: “Khách du lịch đến xem, các đội đua đến từ các quốc gia có dịch mà đang hạn chế visa thì sẽ phải báo cáo lên Chính phủ. Đồng thời khi đến Việt Nam cũng phải thực hiện các biện pháp nếu cần thiết thì đến trước 14 ngày cách ly nghiêm túc, sau đó mới tổ chức đua và xem, tất cả chi phí cách ly họ phải chịu trách nhiệm”.

Trước đó, ông Ross Brawn, Giám đốc giải đua F1, cho biết Grand Prix Việt Nam vẫn diễn ra bình thường vào ngày 5/4 tới.

Giám đốc giải đua Công thức 1 cho hay dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam cũng giống như ở Anh, tình hình vẫn chưa đủ nghiêm trọng để hoãn chặng đua F1.

Dự kiến, các tay đua sẽ chính thức tranh tài trong Viet Nam Grand Prix 2020 - Giải đua xe công thức 1 Việt Nam 2020 từ ngày 3-5/4 tại Hà Nội.

Grand Prix Việt Nam sẽ là chặng đua thứ ba sau Australia và Bahrain, theo thông báo của Ban tổ chức F1.

Các vòng đua chính ở F1 2020

Australia (15/3), Bahrain (22/3), Việt Nam (5/4), Trung Quốc (19/4), Hà Lan (3/5), Tây Ban Nha (10/5), Monaco (24/5), Azerbaijan (7/6), Canada (14/6), Pháp (28/6), Aó (5/7), Anh (19/7), Hungary (2/8), Bỉ (30/8), Italy (6/9), Singapore (20/9), Nga (27/9), Nhật Bản (11/10), Mỹ (25/10), Mexico (1/11), Brazil (15/11), Abu Dhabi (29/11).

Xem thêm: Người dân đổ xô mua đồ 'tích trữ' sau khi Hà Nội công bố có người nhiễm Covid-19

Tin mới lên