Tài chính quốc tế

‘Ngày chết chóc nhất’ chưa dừng lại, Trung Quốc có thêm 57 người chết vì virus corona

(VNF) - Số người chết hoặc nhiễm bệnh do virus corona chủng mới (2019-nCoV) ở Trung Quốc có xu hướng tăng mạnh những ngày gần đây. Chỉ trong ngày 2/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 57 ca tử vong mới do nhiễm loại virus nguy hiểm này.

‘Ngày chết chóc nhất’ chưa dừng lại, Trung Quốc có thêm 57 người chết vì virus corona

Chỉ trong ngày 2/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 56 ca tử vong mới do nhiễm virus corona (ảnh minh họa).

Hiện tại, số ca tử vong vì virus corona ở Trung Quốc đã lên tới 361 trường hợp, vượt quá số người chết vì dịch SARS hồi năm 2003, khiến 349 người Trung Quốc thiệt mạng.

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 3/2 cũng xác nhận tính đến cuối ngày 2/2, tỉnh này có thêm 2.103 ca dương tính với virus corona, nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này lên 11.177 người.

Trong nỗ lực chung nhằm khống chế dịch bệnh, ngày 2/2, giới chức Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát tình hình.

Ngày 2/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết Trung Quốc đã minh bạch hơn về chủng virus corona mới so với những cuộc khủng hoảng trước đây, song Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận đề nghị hỗ trợ của Washington nhằm kiềm chế đợt dịch bệnh này.

Ông O'Brien lưu ý rằng Mỹ đã đề nghị cử các chuyên gia y tế tới giúp Trung Quốc đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, dù phía Bắc Kinh chưa hồi đáp về những đề nghị này, nhưng Washington sẵn sàng tiếp tục hợp tác.

Ở động thái liên quan mới nhất, Bộ Y tế Thái Lan ngày 2/2 công bố đã dùng thuốc trị cúm oseltamivir với thuốc chống HIV (gồm lopinavir, ritonavir) điều trị thành công bệnh nhân viêm phổi nCoV.

Bệnh nhân 71 tuổi người Trung Quốc đã có kết quả âm tính với nCoV chỉ sau 48 giờ điều trị bằng phác đồ pha trộn trên.

Hiện Bộ y tế Thái Lan tiếp tục nghiên cứu thêm về hiệu quả của hỗn hợp thuốc này trong điều trị virus corona chủng mới.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc.

Trung Quốc đã cho xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn trong vòng 10 ngày nhằm điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV tại vùng "tâm dịch" này. Theo kế hoạch, khoảng 1.400 quân y sẽ bắt đầu làm việc và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên vào ngày hôm nay (3/2).

Theo Tân Hoa xã, nhiều người trong số nhân viên y tế trên từng tham gia "cuộc chiến" chống chủng virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS), khiến 650 người thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) trong giai đoạn 2002-2003.

Hỏa Thần Sơn là một trong hai bệnh viện dã chiến mà Chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán.

Bệnh viện thứ hai Lôi Thần Sơn cũng dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 6/2, với 1.600 giường bệnh.

Xem thêm >> Thế giới tuần qua: Thế giới điêu đứng vì virus corona, Anh chính thức ‘ly hôn’ với EU

Tin mới lên