Tiêu điểm

Nghệ An: Nguyên phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP. Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

(VNF) - Trong thời gian giữ chức Phó giám đốc Trung tâm quỹ đất TP. Vinh, ông Võ Biên Thuỳ móc nối với 2 người khác xác định sai diện tích, nguồn gốc đất để bồi thường giải phóng mặt bằng gây thất thoát 640 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nghệ An: Nguyên phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP. Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

Nghệ An: Nguyên phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP. Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

Thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã có quyết định khởi tố 3 đối tượng, nguyên là cán bộ thành phố Vinh và cán bộ xã Hưng Đông (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Danh tính 3 bị can bị khởi tố gồm: ông Võ Biên Thùy (SN 1968), Nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vinh; Nguyễn Xuân Thọ (SN 1957), nguyên là Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP. Vinh và Trần Lê Ngọc Tú (SN 1988), hiện là cán bộ địa chính phường Hồng Sơn, TP. Vinh; nguyên là cán bộ địa chính xã Hưng Đông, TP. Vinh.

Trước đó, năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn, đoạn qua xã Hưng Đông (do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư) nên phải thu hồi hơn 7.000m2 diện tích hồ nước tưới tiêu. Ban chủ nhiệm Hợp tác xã Đông Vinh (xã Hưng Đông) đã làm giả hợp đồng nhận thầu hơn 7.000m2 diện tích này làm hồ nuôi cá nhằm hưởng tiền bồi thường.

Thời điểm đó, ông Võ Biên Thùy, ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Lê Ngọc Tú là những người trực tiếp thực hiện việc xác nhận hồ sơ để chi trả đền bù. Cơ quan điều tra xác định những người này đã thiếu trách nhiệm trong việc xác định nguồn gốc diện tích thửa đất phải thu hồi khiến thất thoát số tiền nói trên. Ban quản lý HTX Đông Vinh trình hợp đồng giả này để hưởng hơn 640 triệu đồng.

Liên quan vụ án, tháng 8/2018 cơ quan điều tra đã khởi tố Ngô Hữu Nghi (58 tuổi, Chủ nhiệm hợp tác xã Đông Vinh), Ngô Quang Vương (52 tuổi), Ngô Văn Hồng (55 tuổi) và Nguyễn Hồng Lạc (67 tuổi) đều là cán bộ Ban Chủ nhiệm HTX Đông Vinh (xã Hưng Đông) về tội làm giả hồ sơ để hưởng đền bù.

Tin mới lên