Tài chính quốc tế

Nghị sĩ Gen Z đầu tiên của Quốc hội Mỹ không thể thuê được nhà tại Washington

(VNF) - Thành viên thế hệ Z (Gen Z) đầu tiên của Quốc hội Mỹ, Maxwell Alejandro Frost, sẽ đến thủ đô Washington D.C nếu có thể tìm được một căn hộ để thuê trong bối cảnh thị trường nhà ở đầy khó khăn ở DC lúc này.

Nghị sĩ Gen Z đầu tiên của Quốc hội Mỹ không thể thuê được nhà tại Washington

Thành viên Gen Z đầu tiên của Quốc hội Mỹ không thể thuê được nhà ở DC.

Maxwell Alejandro Frost, nghị sĩ Gen Z đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ đã bị một chủ nhà ở Washington, DC, từ chối đơn xin thuê căn hộ với lý do tín dụng xấu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, nghị sĩ trẻ chia sẻ chủ nhà từng cho biết đơn đăng ký sẽ được chấp thuận mặc dù điểm tín dụng của anh kém. Tuy nhiên, đơn đăng ký của Frost vẫn bị từ chối và mất cả phí đăng ký.

Maxwell Frost cho biết chính cuộc chạy đua vào quốc hội của anh ấy đã khiến điểm tín dụng của anh ấy bị ảnh hưởng: "Tôi đã nợ nần chồng chất khi tranh cử vào Quốc hội trong một năm rưỡi. Tôi không kiếm đủ tiền từ Uber để trang trải cuộc sống".

Theo Frost, trước khi bước vào cuộc tranh cử, tài xe Uber là công việc toàn thời gian của anh. Song song với đó, vị chính khách trẻ tuổi này cũng tham gia vào 2 tổ chức phi lợi nhuận là March for Our Lives và American Civil Liberties Union.

Được biết, Frost sẽ nhận được 174.000 USD một năm với tư cách là thành viên năm nhất của Quốc hội. Tuy nhiên, chính khách trẻ không đánh giá cao số tiền này bởi theo anh, điểm tín dụng có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống.

Chính khách trẻ tuổi Maxwell Frost đã gây nên cú sốc lớn cho giới lãnh đạo đảng Dân khi trong giai đoạn bầu cử sơ bộ vì đã giành được vị trí ứng viên đại diện đảng trước những chính khách kỳ cựu khác. Đến ngày 8/11, kết quả bầu cử cho thấy Frost đã đánh bại đối thủ Val Demings đến từ đảng Cộng hòa.

Frost không phải là thành viên Quốc hội đầu tiên phải đối mặt với rào cản nhà ở trước ngày đầu tiên đi làm. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, một đảng viên Đảng Dân chủ đến từ New York, từng làm bồi bàn trước cuộc bầu cử năm 2018, cũng cho biết bà phải đối mặt với 3 tháng không có lương trước khi tuyên thệ nhậm chức, vì thế bà không đủ tiền để thuê 1 căn hộ.

Nợ thẻ tín dụng đang tăng trở lại khi người Mỹ phải đối mặt với chi phí gia tăng. Lãi suất trung bình cho thẻ tín dụng là trên 19% tính theo Lãi suất ngân hàng. 

Xem thêm >> Nga khẳng định không ai có thể loại Moscow khỏi G20

Tin mới lên