Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Việt Nam tối ngày 12/1

(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm 3 ngày đến Việt Nam, từ 12 đến 14/1. Sự kiện vốn được dự kiến diễn ra tháng 12 năm ngoái nhưng đã bị hoãn lại.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Việt Nam tối ngày 12/1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Việt Nam tối ngày 12/1.

Trang Facebook cá nhân của đại sứ Mỹ Ted Osius và Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế (Bộ Ngoại giao) - ông Vũ Quang Minh tối ngày12/1 đã cập nhật những hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, do lịch trình dày đặc, ông Kerry đã phải hoãn chuyến thăm Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 12/2016.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xuống máy bay đến Hà Nội tối ngày 12/1

Trong chuyến công du cuối cùng trên cương vị ngoại trưởng, ông Kerry đến Việt Nam, chặng dừng đầu tiên của lịch trình trước khi sang Pháp, Anh và Thụy Sĩ.

Theo lịch trình, sáng 13/1, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thay mặt Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (đang tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc) đón tiếp Ngoại trưởng John Kerry. Sau đó, Ngoại trưởng John Kerry chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  

Ông John Kerry sẽ rời Hà Nội đi thăm TP.HCM trưa cùng ngày. Tại TP.HCM, ông John Kerry sẽ có buổi trò chuyện cùng với sinh viên, thanh niên của chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, sau đó hội kiến Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Ngày 14/1, Ngoại trưởng John Kerry thăm một số địa điểm tại Cà Mau và đồng bằng sông Cửu Long, nơi ông Kerry từng đóng quân thời chiến tranh. Ông Kerry sẽ rời Việt Nam và đến Paris, Pháp vào ngày 15/1.

Chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam

Chuyến thăm này có thể là lần cuối ông John Kerry tới đất nước hình chữ S trên cương vị ngoại trưởng Mỹ. Hồi tháng 5/2016, ông từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam.

Hồi tháng 5/2016, ông Kerry từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

Trước khi giữ chức vụ ngoại trưởng trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sĩ John Kerry đã hoạt động tích cực trong việc bình thường hóa và củng cố quan hệ Việt - Mỹ.

Quan hệ Việt - Mỹ cũng chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong nhiệm kỳ ngoại trưởng của ông Kerry, như việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (năm 2013), Washington dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam (năm 2016), Mỹ tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền trên biển, hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu…

Ông Kerry cũng đóng góp lớn trong việc vận động phê chuẩn ngân sách hoạt động của ĐH Fulbright Việt Nam (FUV).

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định việc Ngoại trưởng John Kerry thăm Việt Nam không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi trong chính quyền hay người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây là quan hệ giữa hai nước và Ngoại trưởng John Kerry đi vẫn trên cương vị là ngoại trưởng của Mỹ.

"Chuyến thăm khẳng định quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo đúng hướng mà hai bên đã thiết lập trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Điều đó cũng cho thấy dù bất cứ là đảng nào, chính sách của Mỹ cũng là chính sách của một nhà nước với Việt Nam", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm.

Tin mới lên