Tài chính quốc tế

Người Anh chọn rời EU, Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức

(VNF) - Ngay sau khi kết quả cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi EU được công bố, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới đây.

Người Anh chọn rời EU, Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Reuters.

Hơn một giờ sau khi dân Anh chọn rời khỏi EU, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ từ chức.

"Tôi nghĩ đất nước cần một sự lãnh đạo mới để dẫn dắt đi theo hướng này (Anh rời EU). Tôi không nghĩ mình còn phù hợp ở lại vị trí người cầm lái", Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu với báo giới ngày 24/6 sau khi kết quả cuối cùng cuộc bỏ phiếu của cử tri Anh được công bố.

"Tôi sẽ làm mọi điều có thể trong thời gian còn đương chức để ổn định đất nước", Thủ tướng Anh nói với giọng nghẹn ngào. Reuters mô tả ông Cameron đã "cố không bật khóc".

Ông Cameron cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể nhưng đến tháng 10 năm nay, đại hội Đảng Bảo thủ được tổ chức sẽ chọn ra Thủ tướng mới.

"Đây là quyết định khó khăn nhưng tôi tin nó phù hợp với lợi ích quốc gia để có một giai đoạn ổn định và cần có lãnh đạo mới", ông cho biết. "Tôi nghĩ tân Thủ tướng là người phù hợp để ra quyết định khi nào triển khai Điều 50 trong Nghị định thư Lisbon và bắt đầu tiến trình rời EU".

Bản thân ông Cameron là người vận động nước Anh ở lại EU. Lời tuyên bố từ chức được Thủ tướng Anh đưa ra sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử kết thúc với kết quả người dân chọn rời khỏi EU. 

Theo kết quả được 382 khu vực kiểm phiếu trên khắp nước Anh công bố, chiến dịch rời EU (Brexit) đã nhận được 51,9% tổng số phiếu. Kết quả này khiến thị trường toàn cầu rơi vào cảnh hỗn loạn và đồng bảng Anh lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985.

Việc Anh quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ kéo theo tiền lệ cho các quốc gia khác trong khối và khả năng xảy ra hiệu ứng domino thúc đẩy các thành viên khác cũng rời khỏi khối này. 

Không lâu sau kết quả trưng cầu dân ý ở Anh được công bố, nhiều nhà chính trị ở Pháp, Hà Lan, Ý và Bắc Ireland kêu gọi trưng cầu dân ý trong nước.

Ông Geert Wilders, một chính trị gia Hà Lan chống nhập cư, cho rằng Hà Lan xứng đáng có cuộc bỏ phiếu "Nexit" (thuật ngữ chỉ việc Hà Lan rời khỏi EU). Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 54% người dân Hà Lan muốn chính phủ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz cho rằng EU vẫn sẽ sống sót khi Anh "dứt áo ra đi" nhưng hiệu ứng domino ở các nước khác là không thể tránh khỏi".

Tin mới lên