Tài chính quốc tế

Người Mỹ chi kỷ lục 373 tỷ USD làm từ thiện trong năm 2015

(VNF) - Tổng số tiền làm từ thiện của Mỹ đã đạt con số kỷ lục 373,3 tỷ USD trong năm 2015, trong đó các cá nhân đóng góp hơn 2/3.

Người Mỹ chi kỷ lục 373 tỷ USD làm từ thiện trong năm 2015

Báo cáo mang tên Giving USA do quỹ Giving USA công bố mới đây về hoạt động từ thiện hàng năm của Mỹ cho thấy các khoản từ thiện của các cá nhân, tổ chức, các công ty, quỹ từ thiện ở Mỹ đã tăng 4% (sau khi đã điều chỉnh lạm phát) trong năm 2015.

Mặc dù tỷ lệ này giảm so với mức tăng 6,1% trong năm 2014, tuy nhiên, việc chi cho từ thiện của người Mỹ vẫn tiếp tục tăng dù thị trường chứng khoán yếu đi khiến lượng tài sản tạo mới chững hơn so với trước. Đặc biệt, số tiền mà các cá nhân làm từ thiện tiếp tục tăng mạnh.

"Người Mỹ đang làm từ thiện nhiều hơn bao giờ hết", ông W. Keith Curtis, Chủ tịch Giving USA Foundation, phát biểu.

Theo báo cáo Giving USA, các cá nhân người Mỹ đã chi  264,6 tỷ USD, chiếm hơn hơn 2/3 tổng số tiền từ thiện ở Mỹ trong năm 2015. Những khoản từ thiện từ 100 triệu USD trở lên chiếm ít nhất khoảng 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên, những khoản từ thiện nhỏ từ 10 USD - 20 USD vẫn chiếm phần lớn, giúp số tiền làm từ thiện của các cá nhân tăng 3,8% trong cả năm.

Trong khi đó, các tổ chức và doanh nghiệp Mỹ chi tổng cộng 108,8 tỷ USD để làm từ thiện trong năm 2015, trong đó các doanh nghiệp chi 18,5 tỷ USD.

Về mục đích làm từ thiện, tôn giáo vẫn là lĩnh vực được chi lớn nhất, chiếm 119,3 tỷ USD. Tiếp đến là giáo dục thu hút 57,5 tỷ USD tiền từ thiện, các dịch vụ cho con người chiếm 45,2 tỷ USD tổng số tiền từ thiện. Báo cáo lưu ý rằng số tiền từ thiện của người Mỹ chiếm khoảng 2% GDP của nước này.

Tin mới lên