Tài chính quốc tế

Người Mỹ đang là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ với 12,9 ngàn tỷ USD

(VNF) - Hiện nước Mỹ đang gánh khoản nợ khổng lồ lên đến hơn 19.000 tỷ USD.

Người Mỹ đang là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ với 12,9 ngàn tỷ USD

Trong những năm gần đây, có rất nhiều sự chú ý đến việc Trung Quốc trở thành một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Phần trăm số nợ của Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ là khá lớn khoảng 7%, nhưng  quốc gia đông dân nhất thế giới lại không phải là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Theo thống kê, chủ nợ lớn nhất của Mỹ - những người đang nắm giữ lượng trái phiếu Mỹ lớn nhất -  là công dân và các tổ chức của nước này, trong đó có chính quyền địa phương và các tiểu bang, những quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tổng cộng, họ đang nắm giữ 67,5% số nợ của Mỹ. Các chủ nợ nước ngoài chỉ nắm giữ 32,5% tổng số nợ của quốc gia này.

Cụ thể trong món nợ 12,9 ngàn tỷ USD do người Mỹ nắm giữ thì 5,3 nghìn tỷ USD là do các quỹ tín thác Chính phủ như quỹ an sinh xã hội sở hữu; 5,1 nghìn tỷ  USD là thuộc về các cá nhân, các quỹ hưu trí và các chính quyền địa phương và tiểu bang; và 2,5 nghìn tỷ USD còn lại là do Fed nắm giữ.

Bên ngoài nước Mỹ, Trung Quốc đang là chủ nợ lớn nhất nhất của Mỹ, với 1,3 ngàn tỷ USD. Nhật Bản  nắm khoảng 1,1 ngàn tỷ USD, còn 3,8 nghìn tỷ USD do các các nước khác giữ.

Người Mỹ đang nắm giữ 12.900 tỷ USD nợ nước này. Trung Quốc nắm khoảng 1,3 nghìn tỷ USD, Nhật Bản nắm khoảng 1,1 nghìn tỷ USD còn các nước khác giữ khoảng 3,8 nghìn tỷ USD nợ của Mỹ. Nguồn: CNNMoney

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố gây sửng sốt về vấn đề nợ nần của nước Mỹ. Donald Trump cho biết ông có thể "thực hiện một thỏa thuận" trên khoản nợ của Mỹ, bằng cách thuyết phục các chủ nợ chấp nhận mức thanh toán thấp hơn, chẳng hạn như 85 cent cho 1 USD.

Chuyên gia kinh tế Doug Holtz-Eakin nhận định trên CNN: "Hệ thống tài chính toàn cầu được xây dựng trên niềm tin rằng trái phiếu kho bạc Mỹ là tài sản tuyệt đối an toàn. Nếu ông Donald Trump làm sứt mẻ nền tảng ấy, hệ thống tài chính toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế toàn cầu".

Đàm phán lại kỳ hạn nợ là một việc bình thường giữa các công ty gặp khó khăn về tài chính. Các chủ nợ sẵn sàng chấp nhận mức thanh toán thấp hơn vì điều này vẫn còn khá hơn là chẳng nhận được gì. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ không phải là một công ty chuyên cung cấp "trái phiếu rác" của doanh nghiệp.

Ý kiến của ông Trump gây ra sự phẫn nộ lớn. Chính phủ Mỹ được đánh giá là mạng lưới an toàn nhất thế giới. Những người cho vay luôn mong đợi Bộ Tài chính Mỹ thực hiện tốt nghĩa vụ thanh toán của mình.

Nhiều năm qua, người cao tuổi ở Mỹ đã trao cho con cháu họ các trái phiếu Mỹ để khuyến khích con cháu tiết kiệm và làm sinh sôi các khoản tiền mình có. Những người về hưu mua trái phiếu vì cho đây là tài sản an toàn hơn so với cổ phiếu và đem lại thu nhập hằng tháng ổn định hơn. Giới đầu tư mọi lứa tuổi nắm giữ trái phiếu Mỹ cho kế hoạch hưu trí và danh mục đầu tư của mình ít rủi ro hơn.

Tin mới lên