Tài chính quốc tế

Người Mỹ đánh giá tích cực Tổng thống Biden sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ

(VNF) - Theo một cuộc khảo sát của tờ Bưu Điện Washington, hơn một nửa số người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden sau 100 ngày hoạt động tích cực của ông với vai trò nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà Trắng.

Người Mỹ đánh giá tích cực Tổng thống Biden sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ

Tổng thống Biden được người dân Mỹ đánh giá cao sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 52% người dân Mỹ ủng hộ các chính sách của Tổng thống Biden trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 42%. 

Hai cuộc khảo sát khác thực hiện bởi trang tin tức NBC và hãng tin Fox News cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden lần lượt là 53% và 54%.

Những con số này cho thấy ông Biden có mức ủng hộ thấp hơn so với các Tổng thống George W. Bush và Barack Obama ở thời điểm tương tự trong nhiệm kỳ của họ, nhưng cao so với người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 1/2021, các hoạt động của ông Biden luôn bị cuốn vào vòng xoáy đại dịch như chương trình tiêm phòng Covid-19, các gói hỗ trợ người dân cũng như các tổ chức, đoàn thể nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, đời sống người dân Mỹ sau đại dịch, vấn đề gia tăng tình trạng nhập cư ở biên giới phía Nam.

Cụ thể, ông Biden đã triển khai tiêm 200 triệu liều vaccine cho người Mỹ trong 100 ngày đầu của nhiệm kỳ, góp phần đẩy lùi số ca bệnh và số ca tử vong ở Mỹ dù nhiều biện pháp hạn chế được gỡ bỏ.

Thành công thông qua gói hỗ trợ 1,9 nghìn tỷ gồm 1.400 USD thanh toán trực tiếp, tiền bổ sung thất nghiệp liên bang 400 USD một tuần, trợ cấp cho mỗi trẻ em lên đến 3.600 USD trong một năm và hàng tỷ USD để phân phối vaccine Covid-19 cũng như để hỗ trợ các trường học và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, ông Biden không được đánh giá cao về cách xử lý tình hình nhập cư tại biên giới Mỹ - Mexico và quản lý súng.

Kết quả khảo sát của tờ ABC News cho thấy chỉ có 37% người ủng hộ cách tiếp cận của ông trong vấn đề biên giới. Về súng, khảo sát của Fox News cho thấy có 36% ủng hộ, 49% phản đối cách làm của Tổng thống Joe Biden.

Nhiều người tham gia vào cuộc khảo sát đánh giá Tổng thống Joe Biden đã hành động nhiều hơn, không có những tuyên bố kịch tính trên mạng xã hội, giảm thời gian cá nhân khi phải đối mặt với nhiều thách thức.

Đồng thời, họ cũng cho biết muốn Tổng thống tiếp cận và hợp tác với đảng Cộng hòa thay vì hành động một mình và thông qua các dự luật mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Khoảng 60% người dân Mỹ cho rằng Tổng thống Biden cần tìm cách có được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong khi chỉ có 30% nói ông Biden nên tìm cách thực hiện các đề xuất mà không cần các thay đổi lớn.

Được biết, các khảo sát này thực hiện trên điện thoại có sai số khoảng 3% nhưng vẫn thể hiện những đánh giá tích cực của người dân Mỹ cho đương kim Tổng thống Joe Biden sau 100 ngày đầu tích cực lao động của ông.

Xem thêm >> Thủ tướng Modi: ‘Cơn bão Covid-19 đã làm rung chuyển Ấn Độ’

Tin mới lên