Nhân vật

Người thay ông Trần Ngọc Căng làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là ai?

(VNF) - Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Người thay ông Trần Ngọc Căng làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là ai?

Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (người mặc áo trắng).

Sáng 15/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 20. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, với 45/46 số phiếu bầu đồng ý, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Minh sẽ giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 11/9, ông Minh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đặng Văn Minh sinh năm 1966, ở xã Phổ An (thị xã Đức Phổ). Ông có trình độ cử nhân luật kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Đặng Văn Minh từng đảm nhiệm các chức vụ như giám đốc Sở Giao thông Vận tải, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Được biết, chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Ngọc Căng đảm nhiệm. Tuy nhiên, ông Căng là viết đơn xin thôi việc và đã được Ban Bí thư chấp thuận cho ông thôi chức vụ này từ 1/7.

Sau khi ông Căng thôi làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất phân công ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phụ trách, xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 9/7/2020.

Tin mới lên