Tài chính quốc tế

Người Trung Quốc trở thành CEO cao cấp nhất của Tesla sau Elon Musk

(VNF) - Giám đốc Tesla tại Trung Quốc, Tom Zhu, đã được thăng chức để giám sát trực tiếp các nhà máy lắp ráp tại Mỹ của Tesla cũng như các hoạt động bán hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu. Động thái này khiến ông Zhu trở thành giám đốc điều hành cao cấp nhất tại Tesla chỉ sau Elon Musk.

Người Trung Quốc trở thành CEO cao cấp nhất của Tesla sau Elon Musk

Ông Tom Zhu, Giám đốc Tesla tại Trung Quốc.

Tin tức độc quyền trên được Reuters đưa ra hôm 3/1, sau khi xem xét một số hồ sơ nội bộ của Tesla.

Hồ sơ của Tesla cho thấy chức danh phó chủ tịch phụ trách Trung Quốc mở rộng của ông Zhu không thay đổi và ông vẫn giữ vị trí giám đốc điều hành cấp cao nhất của Tesla về mảng bán hàng ở phần còn lại của châu Á kể từ thứ Ba (3/1).

Động thái này khiến ông Zhu trở thành giám đốc điều hành cao cấp nhất tại Tesla sau CEO Elon Musk. Ông Zhu sẽ giám sát trực tiếp việc giao hàng tại tất cả thị trường lớn và hoạt động của các trung tâm sản xuất chính của công ty.

Ông Zhu sẽ được báo cáo về thiết kế và phát triển phương tiện của Tesla, cả hai lĩnh vực mà ông Musk đã từng tham gia rất nhiều. Đây là dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy tỷ phú Musk đang tạo ra một cấp phó ưng ý nhằm xử lý những thách thức ngắn hạn hơn trong việc quản lý doanh số và sản lượng toàn cầu, theo Reuters.

Trước thông tin Reuters đưa ra, Tesla không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Việc bổ nhiệm ông Zhu vào vị trí toàn cầu diễn ra vào thời điểm Elon Musk đang bị phân tâm bởi việc mua lại Twitter và các nhà phân tích cũng như nhà đầu tư của Tesla đã thúc giục ông củng cố công ty.

Được biết, ông Zhu và nhóm của mình đã được Tesla mời tới Mỹ vào cuối năm ngoái để khắc phục sự cố sản xuất tại đây, khiến các đồng nghiệp của giám đốc người Trung Quốc đặt kỳ vọng rất nhiều vào việc ông Zhu sẽ nắm giữ vai trò lớn hơn trong Tesla.

Ngoài ra, hồi tháng 11, thành viên hội đồng quản trị Tesla James Murdoch cho biết công ty đã xác định được người kế nhiệm tiềm năng cho ông Musk mà không nêu tên người đó, càng làm dấy lên nhiều đồn đoán về vị trí thực sự của ông Zhu trong Tesla.

Dưới thời ông Zhu, nhà máy Thượng Hải của Tesla đã phục hồi mạnh mẽ sau các đợt phong tỏa do Covid-19 ở Trung Quốc.

Ông Tom Zhu sinh ra ở Trung Quốc nhưng hiện mang hộ chiếu New Zealand, đã gia nhập Tesla vào năm 2014. Trước đó, ông là giám đốc dự án tại một công ty được thành lập bởi các bạn học MBA tại Đại học Duke, tư vấn cho các nhà thầu Trung Quốc làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Phi.

Trong hai tháng nhà máy Tesla phong tỏa vì Covid ở Thượng Hải, ông Zhu là một trong số những nhân viên đầu tiên ngủ lại trong nhà máy và tìm cách duy trì hoạt động. Ông phụ trách các trung tâm sản xuất chính của Tesla vào thời điểm công ty đang chuẩn bị ra mắt Cybertruck và phiên bản cải tiến của mẫu xe Model 3. 

Ông Zhu được nhận xét là một quản lý không ồn ào, sống trong một căn hộ cách nhà máy Tesla Thượng Hải khoảng 10 phút lái xe. Hiện chưa rõ ông có chuyển địa điểm làm việc sau khi được thăng chức hay không, nhưng nhiều khả năng ông Zhu sẽ chuyển qua Mỹ để làm việc.

Về vị trí đứng đầu tại Trung Quốc, nhiều nguồn tin cho rằng ông Allan Wang, người được thăng chức phó chủ tịch phụ trách bán hàng tại Trung Quốc vào tháng 7, sẽ trở thành đại diện hợp pháp cho hoạt động trong giấy đăng ký nộp cho cơ quan quản lý Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Tesla đầu tuần này đã báo cáo về tình hình giao xe trong quý IV/2022. Hãng xe điện của Elon Musk đã không thể đạt được kỳ vọng của Phố Wall với 405.278 chiếc xe được giao trong quý cuối năm, khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 10% trong phiên giao dịch đầu năm ngày 3/1.

Xem thêm >> 'Vượt mặt' Apple, cổ phiếu Tesla được mua nhiều nhất trong năm 2022

Tin mới lên