Công nghệ

Nguyễn Hà Đông muốn rót vốn cho các startup Việt

Tác giả game Flappy Bird cho biết sẽ ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp robot, trí tuệ nhân tạo, xã hội, cộng đồng và giáo dục...

Nguyễn Hà Đông muốn rót vốn cho các startup Việt

Nguyễn Hà Đông cho biết anh sẽ cấp vốn cho sinh viên hoặc những người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ muốn khởi nghiệp

Trên trang Facebook cá nhân gần đây, Nguyễn Hà Đông - người được biết đến với game Flappy Bird, cho biết từ năm 2017, anh sẽ cấp vốn cho các sinh viên, những người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Việt Nam có mong muốn khởi nghiệp.

"Các bạn sinh viên chỉ cần đề xuất những dự án khởi nghiệp đó với tôi, dù nó tệ đến thế nào", Nguyễn Hà Đông cho biết. Anh cũng cho hay sẽ ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực robotics (công nghiệp robot), AI (trí tuệ nhân tạo), xã hội, cộng đồng và giáo dục. Nguyễn Hà Đông cũng công khai địa chỉ email để nhận các thông tin từ các cá nhân gửi đến, song không nói rõ nguồn vốn cấp ra là của cá nhân anh hay huy động thêm từ nguồn khác.

Nguyễn Hà Đông muốn rót vốn cho các startup Việt

Nguyễn Hà Đông viết trên Facebook cá nhân về việc sẽ đầu tư vốn cho các startup Việt trong năm nay. Ảnh chụp màn hình

Trong một status khác vừa được đăng tải, anh nhận định, thị trường phát triển game đang phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên Việt Nam vẫn còn phân tán. Nguyễn Hà Đông cũng chia sẻ, cá nhân anh trong thời gian tới sẽ thay đổi và cởi mở hơn, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng phát triển game,để có thể tạo ra những sản phẩm tốt hơn.

Nguyễn Hà Đông bắt đầu lập trình game từ năm 16 tuổi. Năm 2012, anh thành lập .GEARS Studios và bắt đầu xuất bản các trò chơi dạng arcade trên điện thoại thông minh, phần lớn được thiết kế riêng cho iPhone.

Sản phẩm thành công và nổi tiếng nhất của .GEARS chính là Flappy Bird - trò chơi được đưa lên Apple Store vào tháng 5/2013 và trở nên nổi tiếng vào tháng 1/2014 với lượt tải về lên tới 2-3 triệu lượt mỗi ngày. Tác giả này cũng từng tiết lộ về khoản doanh thu của trò chơi này lên tới 50.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) mỗi ngày từ quảng cáo. Tuy nhiên, không lâu sau đó Flappy Bird đã nhanh chóng được Nguyễn Hà Đông gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng iOS và Android.

Tin mới lên