Bất động sản

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

(VNF) - Chiều 17/1, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm cho biết đã đình chỉ thi công và xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử nạn.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo có thể do kết cấu giàn giáo không chắc chắn.

Sau sự cố sập giàn giáo khiến 3 người chết, 3 người bị thương tại công trình xây dựng cao tầng tại nút giao đường Tố Hữu - Mỗ Lao (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Chu Văn Đức, Đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình xây dựng trên.

Theo Đội trưởng thanh tra xây dựng nhận định, rạng sáng 17/1, tổ thi công đang đổ xe bê tông thứ 20 thì xảy ra sự cố. Như vậy có khoảng 500 tấn bê tông được đổ nên giàn giáo không chịu được tải dẫn đến sụp đổ.

Ông Chu Văn Đức cho hay nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập có thể do kết cấu giàn giáo không chắc chắn.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập giàn giáo.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều cùng ngày, Sở Lao động và Thương binh - Xã hội Hà Nội có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, Sở Lao động và Thương binh - Xã hội Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Đại Mỗ đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân chết và bị thương.

Mức hỗ trợ cho 3 nạn nhân tử vong mỗi nạn nhân là 15 triệu đồng (trong đó thành phố 5 triệu, quận Nam Từ Liêm 5 triệu, phường Đại Mỗ 5 triệu). Đối với nạn nhân bị thương nặng mức hộ hỗ là 7 triệu đồng (trong đó thành phố 3 triệu, quận Nam Từ Liêm 2 triệu, phường Đại Mỗ 2 triệu).

Như VietnamFinance đã thông tin, khoảng 2h sáng nay (17/1), 19 công nhân đang thi công dự án bãi gửi xe trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) thì giàn giáo bất ngờ bị đổ sập.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã đưa phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường cứu nạn.

Đến khoảng 7 h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Được biết, đây là công trình do Công ty Cổ phần phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội. Công trình được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14/11/2017, thông báo khởi công vào ngày 15/11.

Tin mới lên