Nhân vật

Nguyên Phó chủ tịch quận Thủ Đức Lâm Quốc Thanh làm Tổng giám đốc SATRA

(VNF) - Ông Lâm Quốc Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức vừa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA).

Nguyên Phó chủ tịch quận Thủ Đức Lâm Quốc Thanh làm Tổng giám đốc SATRA

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng trao quyết đinh bổ nhiệm ông Lâm Quốc Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc SATRA.

Sáng 5/5, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng trao quyết định của UBND TP. HCM về việc điều động và bổ nhiệm ông Lâm Quốc Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SATRA.

Ông Lâm Quốc Thanh sinh năm 1976, quê quán tại TP. Thủ Đức (TP. HCM); có trình độ Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lâm Quốc Thanh cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành công việc được giao. Phó chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng cho rằng SATRA là một trong những tổng công ty lớn của TP. HCM. Ông Lâm Quốc Thanh có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kinh tế sẽ giúp Tổng công ty phát triển và giữ vững thương hiệu.

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng cũng mong muốn Đảng ủy tổng công ty cùng tạo điều kiện, phối hợp tốt và đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM đã chỉ định ông Lâm Quốc Thanh tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy SATRA.

Được biết trước đó, vào đầu tháng 10/2020, bà Lê Minh Trang, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SATRA nghỉ hưu.

Cũng trong tháng 10/2020, UBND TP. HCM điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Hòa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SATRA. Tuy nhiên, sau đó, bà Nguyễn Việt Hòa đã nghỉ việc vì lý do gia đình.

Đến tháng 5/2021, SATRA có tân Tổng giám đốc là ông Lâm Quốc Thanh.

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trực thuộc UBND TP. HCM. Công ty này sở hữu hệ sinh thái sản xuất - phân phối đáng mơ ước, chẳng hạn như hệ thống trung tâm thương mại Centre Mall, siêu thị SATRA Mart, chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi SATRA Food; SATRA cũng sở hữu công ty VISSAN, đồng thời góp 40% cổ phần trong liên doanh Heineken Việt Nam...

Trong quý I/2021, SATRA đạt doanh thu 14.626 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 1.323 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,62 triệu USD.

Tin mới lên