Nhân vật

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư

Sáng 9/12, GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn giữ chức vụ Phó tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư và Tạp chí điện tử Nhadautu.vn.

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư

GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Nguyễn Phong Cầm. Ảnh: Thắng Quang.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, GS-TSKH. Nguyễn Mại khẳng định việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Cầm nằm trong kế hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Tạp chí Nhà Đầu tư.

Theo GS. Nguyễn Mại, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Cầm căn cứ vào quyết định thành lập của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, căn cứ vào Điều lệ của Hiệp hội và đặc biệt căn cứ vào Công văn số 9827-CV/BTGTW ngày 7/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thỏa thuận bổ nhiệm phó tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư.

"Tin rằng với cương vị mới, ông Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu hơn nữa để đưa Tạp chí Nhà đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới", GS. Nguyễn Mại nhấn mạnh.

Tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phong Cầm, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư khẳng định ông Nguyễn Phong Cầm trước khi về công tác tại Tạp chí Nhà đầu tư, đã trải qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm làm báo kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước.

Sau gần 4 năm công tác, ông Nguyễn Phong Cầm đã chứng minh được năng lực của mình, được lãnh đạo Hiệp hội tin tưởng và sự tín nhiệm cao của cán bộ nhân viên toàn cơ quan.

"Việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nằm trong quy hoạch cán bộ chủ chốt của Tạp chí Nhà đầu tư cũng như Tạp chí Điện tử Nhadautu.vn. Tin rằng, với cương vị mới, ông Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức để đưa tạp chí phát triển đột phá", TS. Nguyễn Anh Tuấn nói.

TS. Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Cầm làm phó tổng biên tập có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Tạp chí Nhà đầu Tư/Nhadautu.vn, nhằm tiếp tục thực hiện sứ mệnh quan trọng của tạp chí là tiếp tục kết nối mạnh mẽ hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích theo quy định của nhà nước. 

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là cử nhân Báo chí, cử nhân Luật, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm phó tổng biên tập, ông Nguyễn Phong Cầm giữ chức vụ ủy viên Ban biên tập - tổng thư ký toà soạn kiêm trưởng Văn phòng miền Nam Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn.

Trước khi về công tác tại Tạp chí Nhà Đầu tư/Nhadautu.vn, ông Nguyễn Phong Cầm đã có kinh nghiệm 18 năm làm báo, có hơn 11 năm là phóng viên Ban Kinh tế báo Tiền Phong, sau đó được giao phụ trách Ban Thanh niên báo Tiền Phong. 

Về phần mình, phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, tân Phó tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn - ông Nguyễn Phong Cầm gửi lời cảm ơn sâu sắc, lòng kính trọng tới lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tập thể Ban biên tập và toàn thể cán bộ nhân viên toàn cơ quan đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng biên tập.

“Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Hiệp hội, Ban biên tập để tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển nội dung và hình thức của Tạp chí”, ông Nguyễn Phong Cầm bày tỏ.

Ông Nguyễn Phong Cầm cũng cho biết, để đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Hiệp hội và Ban biên tập, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, tiếp tục thực hiện sứ mệnh quan trọng của tạp chí là kết nối mạnh mẽ hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước như kỳ vọng của lãnh đạo Hiệp hội và Ban biên tập.

Tin mới lên