Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng bán ròng chứng khoán châu Á trong tháng Bảy

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng từ 2,8 tỷ USD đến 11,9 tỷ USD cổ phiếu từ các thị trường châu Á mỗi tháng trong sáu tháng đầu năm nay.

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng bán ròng chứng khoán châu Á trong tháng Bảy

Ảnh minh họa

Theo số liệu năm nay do Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài liên tục đầu tư vào các thị trường chứng khoán châu Á trước đó đã bắt đầu chuyển hướng, với Hàn Quốc là thị trường đứng thứ hai về lượng bán ra.

Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng từ 2,8 tỷ USD đến 11,9 tỷ USD cổ phiếu từ các thị trường châu Á mỗi tháng trong sáu tháng đầu năm nay. Trung Quốc và Nhật Bản không được đưa vào tính toán do không cung cấp số liệu riêng về các nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, làn sóng đầu tư bắt đầu xoay chiều trong tháng Bảy, khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ra 146 triệu USD cổ phiếu tại châu Á trong tháng Bảy và chỉ riêng trong tuần đầu tháng Tám, số cổ phiếu bị bán ra có giá trị 375 triệu USD.

Indonesia là thị trường chứng kiến hoạt động bán ra mạnh nhất từ tháng Bảy trở đi, với lượng bán ròng là 821 triệu USD. Hàn Quốc là thị trường tiếp theo với 548 triệu USD. Thị trường Đài Loan đứng thứ ba với 178 triệu USD. 

Các thị trường chứng khoán châu Á đang trải qua những điều chỉnh trong tháng Tám, nhưng vẫn tăng mạnh so với đầu năm, mà dẫn đầu là Hong Kong tăng 27,4%. Tiếp theo là Ấn Độ tăng 19,4%, Hàn Quốc tăng 16,9%, Philippines tăng 16,7%, Singapore tăng 15,2%, Đài Loan tăng 13,2% và Indonesia tăng 10%. 

Tin mới lên