Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư phấn chấn trước tin CPI Mỹ giảm, báo hiệu lạm phát yếu dần

(VNF) - Chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận một phiên tăng điểm trong ngày 12/1 nhờ dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm kết thúc lộ trình tăng lãi suất.

Nhà đầu tư phấn chấn trước tin CPI Mỹ giảm, báo hiệu lạm phát yếu dần

Phố Wall có phiên tăng đồng đều thứ 3 liên tiếp trong tuần nhờ dữ liệu CPI.

Kết phiên giao dịch ngày 12/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 216,96 điểm, tương đương 0,64%, đóng cửa ở mức 34.189,97. S&P 500 tăng 0,34%, kết phiên ở mức 3.983,17.

Nasdaq Composite tăng 0,64% lên mốc 11.001,10, đánh dấu chuỗi 5 ngày tăng liên tiếp. Đây là đợt phục hồi đầu tiên mà chỉ số này ghi nhận kể từ tháng 7 năm ngoái.

Chỉ số Nasdaq đang trên đà ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong ba chỉ số chính tại Phố Wall, tăng 4,1% từ đầu tuần cho đến nay khi các nhà đầu tư mua vào các cổ phiếu tăng trưởng giảm điểm trước báo cáo CPI. S&P 500 và Dow cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần lần lượt là khoảng 2,3% và 1,7%.

Sự nhộn nhịp của chứng khoán Mỹ trong phiên mới nhất được thúc đẩy bởi báo cáo CPI tháng 12, cho thấy giá tiêu dùng giảm 0,1% so với tháng 11, nhưng giá vẫn cao hơn 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả tương tự với dự đoán của các nhà kinh tế. Trước đó, vào tháng 11, báo cáo cho thấy mức tăng hàng tháng là 0,1% và tốc độ hàng năm là 7,1%.

Chỉ số CPI không bao gồm giá lương thực và năng lượng cũng đạt mức phù hợp với kỳ vọng, cho thấy mức tăng so với tháng trước là 0,3%. CPI lõi trong tháng 12 cao hơn 5,7% so với một năm trước.

Sandi Bragar, giám đốc khách hàng của Aspiriant, cho biết: “Tôi nghĩ thị trường hài lòng, nhưng có vẻ như họ không quá phấn khích. Bất kỳ tin tức đúng hướng nào cũng có thể khiến thị trường hài lòng trong những ngày này”.

Trong những phiên giao dịch gần nhất, nhiều cổ phiếu đã tăng giá trong khi các nhà đầu tư "đặt cược" vào việc chỉ số CPI sẽ cho thấy dấu hiệu về việc lạm phát đang hạ nhiệt dần. CPI là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, do đó, những biến đổi với chỉ số này luôn được thị trường theo dõi gắt gao với niềm hy vọng dấu hiệu lạm phát yếu dần sẽ khiến ngân hàng trung ương Mỹ sớm thay đổi chính sách tiền tệ. 

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Times hôm thứ Tư (11/1) nói rằng bà kỳ vọng vào một mức tăng lãi suất khoảng 0,25% sẽ được công bố trong cuộc họp sắp tới của Fed. 

Tuy nhiên, trước khi chờ Fed đưa ra quyết định chính thức trong cuộc họp tháng 2, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu chờ đợi những báo cáo kinh doanh từ các ngân hàng đứng đầu Phố Wall, như JPMorgan, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo vào ngày 13/1.

Ngoài ra, bà Susan Collins và 2 quan chức Fed khác dự kiến cũng sẽ đưa ra một số phân tích, nhận định mới về chương trình lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ vào cùng ngày.

Xem thêm >> Phố Wall tăng mạnh nhờ niềm tin lạm phát hạ nhiệt

Tin mới lên