Công nghệ

Nhà khởi nghiệp Việt Nam lọt danh sách Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016

Khởi nghiệp cùng các em nhỏ khuyết tật với xưởng vẽ mang tên "Tò He" là cách làm của chị Phạm Thị Ngân - người vừa lọt danh sách Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016.

Nhà khởi nghiệp Việt Nam lọt danh sách Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016

Chị Phạm Thị Ngân và chồng - Anh Nguyễn Đinh Nguyên là 2 đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Tòhe. (Ảnh: Thanh Vân)

Năm 2006, hai vợi chồng anh Nguyễn Đình Nguyên và chị Phạm Thị Ngân đã sáng lập xưởng vẽ Tò He. Tại đây, các em thoải mái vẽ, pha màu bằng chính trí tưởng tượng của mình, không cần theo công thức. Tất cả các em tại xưởng vẽ đều là những đứa trẻ kém may mắn như: mắc hội chứng tự kỷ, hội chứng down hoặc từ các xã vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn.

Những bức tranh "100% hồn nhiên" của các bé sẽ được in lên các sản phẩm thời trang như: túi xách, quần áo để kinh doanh. Khởi nghiệp với ý tưởng đó, hai vợ chồng chị Ngân đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn: từ thiếu kiến thức quản lý, thiếu vốn đến tìm đầu ra cho sản phẩm.

Điều tốt đẹp mà người sáng lập Tò He mong muốn là dùng hội họa khơi dậy khả năng sáng tạo ở trẻ khuyết tật. Dù các em kém may mắn nhưng vẫn có thể chứng tỏ là những người sáng tạo và có ích... Từ ý tưởng này, hàng nghìn bức tranh đã ra đời với đủ màu sắc lung linh.

Nhờ việc giúp các em có cách nhìn khác về cuộc sống, chị Phạm Thị Ngân đã được Diễn đàn kinh tế thế giới bình chọn là nhà Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016. Hãng phim NHK của Nhật Bản cũng đã làm phim tài liệu về Tò He. Khởi nghiệp khó khăn, vất vả, nhưng nhờ trái tim yêu thương, tấm lòng nhân hậu, Công ty Tò He đã đứng vững và khẳng định vị trí trong bản đồ doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

Tin mới lên