Bất động sản

Nha Trang: Cận cảnh khu ký túc xá 80 tỷ gần một thập kỷ bị bỏ hoang

(VNF) - Năm 2005, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch khu đất 12ha ở xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang để xây dựng cơ sở mới cho trường cao đẳng y tế. Đến năm 2013, khu ký túc xá được hoàn thành và bỏ hoang từ đó đến nay.

Ký túc xá sinh viên trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa được xây dựng tại xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng.
Theo dự tính ban đầu, sau khi xây dựng xong, ký túc xá sinh viên này sẽ đáp ứng 1.000 chỗ ở cho sinh viên. 
Tuy nhiên, nhiều năm nay dự án rơi vào tình trạng bỏ hoang.
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, năm 2005, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch khu đất 12ha ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, để xây dựng cơ sở mới cho trường cao đẳng y tế. 
Theo quyết định phê duyệt, khu ký túc xá gồm 4 khối nhà 5 tầng rộng khoảng 17.000 m2 được quy hoạch trong khuôn viên trường.
Năm 2013, khu ký túc xá được hoàn thành. Sau đó, địa phương công bố mức thuê từ 81.000-108.000 đồng mỗi người một tháng.
Do khu nhà ở nằm cách xa trường học và cơ sở thực tập, sinh viên cũng không mặn mà vào ở. Chính vì vậy các khu nhà bị bỏ trống suốt nhiều năm.
Theo tính toán của các sinh viên, khoảng cách từ khu ký túc xá đến trung tâm TP. Nha Trang gần 10 km nên việc đi lại hết sức khó khăn.
Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát phức tạp ở tỉnh Khánh Hòa, khu ký túc xá này được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.
Dịch bệnh được kiểm soát, bệnh viện dã chiến chính thức giải thể và đây cũng là lúc nơi này tiếp tục bị bỏ hoang.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, do khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, một số nơi đặt hệ thống PCCC của đã bị hư hỏng.
Do bỏ hoang nhiều năm, nơi này trở thành nơi chứa rác. Nhiều bao rác thải được vứt ở nhiều địa điểm trong khuôn viên và ở ngoài khu ký túc xá.
Ở nóc tòa nhà, phần gạch ngói bị bong tróc.
Bên trong ký túc xá được tận dụng để trồng cây và rau.
Một số dãy lan can bong tróc do thấm nước mưa lâu ngày.
Hiện khu nhà được giao cho Trung tâm quản lý nhà và chung cư tỉnh quản lý. Cũng với đó, khu nhà cũng đang được tận dụng để cho tài xế thuê làm nơi đỗ xe với giá 500.000 đồng mỗi tháng. 
Tin mới lên