Tài chính quốc tế

Nhà Trắng thúc giục EU hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc

(VNF) - Mỹ đã đề xuất với các đồng minh châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu của Trung Quốc tương tự các biện pháp đối với Nga.

Nhà Trắng thúc giục EU hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc

Nhà Trắng thúc giục EU hạn chế xuất khẩu đối với Trung Quốc.

Theo Bloomberg, trong buổi đàm phán về chương trình nghị sự cho diễn đàn thương mại cấp cao giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào tháng 12, các quan chức Mỹ đang thảo luận với các đồng minh châu Âu về khả năng thắt chặt các hạn chế xuất khẩu trong thương mại với Trung Quốc

Theo đó, các đồng minh đã hợp tác trong việc hạn chế xuất khẩu sang Moscow kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chính quyền Thổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách sử dụng một số biện pháp phối hợp thực thi và chia sẻ thông tin xuyên Đại Tây Dương để củng cố các hạn chế song phương đối với xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trái lại, EU cho đến nay không có xu hướng xem xét tiếp cận với Trung Quốc theo cách đã áp dụng với Nga vì bối cảnh khác nhau. Mặc dù vậy, có thể các mặt hàng được Bắc Kinh sử dụng để tăng cường khả năng quân sự của mình sẽ được cân nhắc.

Một số quốc gia thành viên EU được cho là đang "cảnh giác" với những nỗ lực của Washington nhằm biến diễn đàn tháng 12 thành một cuộc họp chống Trung Quốc. Thay vào đó, các nước mong muốn tập trung vào một chương trình nghị sự song phương tích cực. 

Vẫn chưa rõ liệu chủ đề này có được đưa ra bàn luận khi Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai gặp các bộ trưởng thương mại EU ở Praha cho một cuộc họp không chính thức hay không.

Trung Quốc phản bác lại các chính sách thương mại của Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích các biện pháp hạn chế của Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích Mỹ đang vi phạm các quy tắc thương mại tự do bằng cách áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Bắc Kinh.

"Mỹ đã đưa ra các quy định mới về kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc, hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại tự do và gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc," ông Vương Nghị nhấn mạnh.

"Phía Mỹ nên ngừng ngăn chặn, đàn áp Trung Quốc và không tạo ra những trở ngại mới cho quan hệ song phương," ông Vương nói thêm.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nhấn mạnh rằng các chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc là cởi mở và minh bạch, luôn có ý định chiến lược rõ ràng.

Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một gói hạn chế xuất khẩu mới, nhắm vào ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc bằng cách hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận công nghệ của Mỹ.

Gói này bao gồm lệnh cấm xuất khẩu sang Trung Quốc các chip được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ và được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo hay siêu máy tính mà không có giấy phép xuất khẩu.

Các quy định mới cũng hạn chế việc bán thiết bị và công nghệ sản xuất chip cho các công ty Trung Quốc, đồng thời hạn chế công dân và tổ chức Mỹ làm việc với các nhà sản xuất chip Trung Quốc trừ khi họ được cấp phép đặc biệt.

Washington cũng đã đưa nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu của Trung Quốc và 30 công ty khác của Trung Quốc vào danh sách các công ty “chưa được xác minh” , có nghĩa là các quan chức Mỹ không thể kiểm tra họ để cấp giấy phép xuất khẩu. Động thái này có thể ngăn cấm các công ty Mỹ cung cấp bất kỳ công nghệ nào cho các công ty Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi các biện pháp kiểm soát mới là không công bằng và cảnh báo rằng chúng sẽ phản tác dụng và “làm tổn hại đến lợi ích của các công ty Mỹ”.

Xem thêm >> 'Cơn bão hoàn hảo' của thị trường dầu diesel: Giá tăng, nguồn cung cạn kiệt

Tin mới lên