Nhân vật

Nhân sự tuần qua: Bí thư Ninh Bình được điều động về Quốc hội, ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch FLC Faros

(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh làm Phó Ban công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cần Thơ và Thanh Hóa có tân Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch FLC Faros... là những thông tin về nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Bí thư Ninh Bình được điều động về Quốc hội, ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch FLC Faros

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh được điều động về công tác tại Quốc hội; ông Trịnh Văn Quyết rời ghế FLC Faros.

Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh về Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 10/4, Quốc hội đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban công tác đại biểu đối với bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967, quê quán tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị.

Được biết, bà Thanh từng giữ chức vụ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh. Tháng 8/2013, bà Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015 sau khi ông Bùi Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được điều động giữ chức Thứ trưởng Công an.

Đến năm 2015, bà Thanh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

>>>Xem thêm: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh làm Phó Ban công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch FLC Faros

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) mới đây đã thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết.

Đồng thời, HĐQT của ROS cũng thông qua việc chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Chủ tịch thay thế ông Quyết kể từ ngày 7/4.

Biến động nhận sự của ROS ngay sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HoSE: GAB) đã có văn bản đồng ý thông qua việc sáp nhập ROS vào GAB hôm 8/4.

Trong ngày 7/4, HĐQT GAB đã tiến hành họp và kết luận việc nhận sáp nhập ROS sẽ giúp GAB “nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh sản xuất”.

Chủ trương sáp nhập giữa hai đơn vị sẽ được phía GAB trình cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 sắp tới.

>>>Xem thêm: Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch FLC Faros sau khi 'về chung một nhà' với GAB

Ông Dương Quang Thành được tái bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV EVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Quang Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Được biết, ông Dương Quang Thành sinh ngày 15/7/1962, quê quán tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Tính đến thời điểm này, ông Thành đã có hơn 20 năm công tác tại Tập đoàn EVN.

Tháng 3/2007, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc EVN phụ trách việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thị trường điện, nguồn điện, lưới điện nhất là việc cung cấp điện cho miền Nam Việt Nam.

Đến tháng 3/2015, ông Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN thay ông Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam vào cuối tháng 1/2015.

Cũng trong năm 2015, ông Thành còn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2016, ông Thành còn là Ủy viên Ban chấp hành Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hiện ông Thành đang giữ các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam khóa 14.

>>>Xem thêm: Ông Dương Quang Thành được tái bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV EVN

Phó giám đốc Công an Nam Định làm Phó giám đốc Công an Thanh Hóa

Chiều 7/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Nguyễn Quang Huy, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Quang Huy.

Được biết, tân Phó giám đốc Nguyễn Quang Huy đã có nhiều năm công tác đại đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và từng giữ chức vụ quan trọng như Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, ông Huy được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa hiện có 9 người, trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc, 8 người còn lại là các Phó giám đốc gồm: Đại tá Khương Duy Oanh, Đại tá Đào Đức Minh, Đại tá Lê Như Lập, Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Dương Văn Tiến, Đại tá Phan Thị Hường, Đại tá Trịnh Văn Phê và Đại tá Nguyễn Quang Huy.

Cần Thơ có tân Phó giám đốc Công an

Ngày 10/4, Công an TP. Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Huỳnh Thới An, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Trước đó, Đại tá Huỳnh Thới An từng trải qua các chức vụ Trưởng phòng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ. Sau đó, ông được Bộ Công an điều động đến giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và đến nay được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động đến giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Tin mới lên