Nhân vật

Nhân sự tuần qua: Bộ Quốc phòng có tân Thứ trưởng, Chủ tịch LienVietPostBank từ nhiệm

(VNF) - Trung tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Đình Thắng từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank... là những thông tin về nhân sự đáng chú trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Bộ Quốc phòng có tân Thứ trưởng, Chủ tịch LienVietPostBank từ nhiệm

Ông Nguyễn Đình Thắng (trái) và Trung tướng Nguyễn Tân Cương (phải)

Ông Nguyễn Đình Thắng từ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

Tại cuộc họp định kỳ tháng 12/2019, HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đình Thắng theo nguyện vọng cá nhân.

Thay thế chức vụ của ông Thắng là ông Huỳnh Ngọc Huy, Thành viên HĐQT. Ông Huy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ ngày 30/12.

Ông Huỳnh Ngọc Huy, sinh năm 1966, là thạc sỹ ngành tài chính Học viện Toulon Var (Pháp), kỹ sư tin học Đại học Carleton (Canada).

Từ năm 2010 đến năm 2015, ông Huy đã đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt.

Từ năm 2016 đến nay, ông Huy là thành viên HĐQT LienVietPostBank.

>>>Xem thêm: Ông Nguyễn Đình Thắng từ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

'Đại gia' Hà Tĩnh Phạm Hoành Sơn ngồi ghế Chủ tịch Cao su Sao Vàng

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (HoSE:SRC) cho biết ông Phạm Hoành Sơn đã thay ông Lâm Thái Dương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Phạm Hoành Sơn sinh năm 1972, quê quán tại Hà Tĩnh. Ông Sơn được biết đến là người sáng lập Tập đoàn Hoành Sơn từ năm 2001, hiện vẫn đang sở hữu phần lớn cổ phần của tập đoàn này.

Hiện nay, ngoài Tập đoàn Hoành Sơn, ông Sơn còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Vũng Áng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Sao Vàng – Hoành Sơn.

Tập đoàn Hoành Sơn bắt đầu góp vốn với Cao su Sao Vàng thành lập Công ty TNHH Sao Vàng Hoành Sơn vào tháng 6/2016 nhằm xây dựng dự án tổ hợp thương mại và nhà ở Sao Vàng - Hoành Sơn trên khu đất 62.438 m2 tại số 231 Nguyễn Trãi, Hà Nội hay còn gọi là tổ hợp Cao Xà Lá. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

>>>Xem thêm: 'Đại gia' Hà Tĩnh Phạm Hoành Sơn ngồi ghế Chủ tịch Cao su Sao Vàng

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 31/12/2019, Ban Bí thư đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay cho ông Võ Công Trí nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán tại Hải Phòng. Ông có trình độ tiến sỹ.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Quảng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ. Cụ thể, ông từng là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TP. HCM.

Ngoài ra, ông cũng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM, thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

>>>Xem thêm: Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Trung tướng Nguyễn Tân Cương làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo Quyết định 1966/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê ở Hà Nam. Năm 2012 ông Cương được phong hàm thiếu tướng; năm 2016 thăng hàm trung tướng.

Ông Cương từng là Sư đoàn trưởng 312, Tư lệnh Quân đoàn 1; giữ chức Tư lệnh Quân khu 4 từ tháng 11/2014; Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2018.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), khoá XII.

>>>Xem thêm: Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Bà Vũ Thị Thu Thủy thôi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 2/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với bà Vũ Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, bà Vũ Thị Thu Thủy sinh ngày 01/12/1964, quê quán xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bà có trình độ tiến sỹ y tế công cộng.

Trong quá trình công tác, bà từng trải qua nhiều chức vụ. Cụ thể, bà từng là phó phòng, trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XII, XIII; Bí thư Đảng bộ cơ quan Sở Y tế; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng khóa VI, V; Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban chấp hành Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 7/2011, bà Thủy được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh XIII; Ủy viên ban cán sự Đảng UBND Tỉnh; Ủy viên Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh khóa X; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa X.

Đến tháng 6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, bà Vũ Thị Thu Thủy tiêp tục được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

>>>Xem thêm: Bà Vũ Thị Thu Thủy thôi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Lưu Văn Bản làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thành phố Chí Linh.

Trước đó, ngày 13/12/2019, HĐND tỉnh Hải Dương đã bỏ phiếu bầu ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thành phố Chí Linh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91,93%.

Được biết, ông Lưu Văn Bản sinh năm 1966, có trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ mới, ông đã từng giữ các chức vụ như Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương; Bí thư Thị ủy Chí Linh; Bí thư Thành ủy Chí Linh.

>>>Xem thêm: Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương là ai?

Tin mới lên