Tiêu điểm

Nhân sự tuần qua: Cựu Phó cục trưởng Trần Hùng nhận chức vụ mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng

(VNF) - Cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (nay là Tổng cục Quản lý thị trường) Trần Hùng được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý thị trường; Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Nga rời ghế Chủ tịch HĐQT Hapro... là những thông tin đáng chú trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Cựu Phó cục trưởng Trần Hùng nhận chức vụ mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng

Cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trần Hùng và tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.

Bộ trưởng Công Thương chỉ định ông Trần Hùng làm Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý thị trường

Bộ Công Thương vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Thứ trưởng. Cụ thể, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh được giao chỉ đạo các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế (thị trường Trung Quốc – PV) đặc biệt với nông sản và giảm thiểu thiệt hại của ách tắc thương mại biên giới hiện nay.

Ông Khánh cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo thành lập Tổ công tác gồm Cục Xuất nhập khẩu, Xúc tiến thương mại, Vụ thị trường châu Á – châu Phi và châu Âu – châu Mỹ phối hợp các hiệp hội ngành hàng rà soát khối lượng hàng hóa đang ách tắc và có nguy cơ ách tắc trong thời gian dịch bệnh kéo dài, tìm kiếm thị trường tiềm năng để giải tỏa.

Ngoài ra, ông Khánh có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các phương án chuyển dịch xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, có chính sách chia sẻ với doanh nghiệp về các thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường làm việc với Bộ Y tế để nghiên cứu xây dựng quy trình tiêu hủy trang thiết bị y tế chỉ sử dụng một lần để hạn chế mặt hàng này được tiếp tục đưa ra thị trường, gây hại sức khỏe người tiêu dùng.

Ông An cũng được chỉ đạo thành lập Tổ công tác về quản lý thị trường, nhằm đấu tranh kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật trong phòng chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm; trong đó chỉ định Cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (nay là Tổng cục Quản lý thị trường) Trần Hùng làm tổ trưởng.

>>>Xem thêm: Bộ trưởng Công Thương chỉ định ông Trần Hùng làm Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý thị trường

Thủ tướng tái bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Hoàng Quốc Vượng được bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương kể từ ngày 26/01/2020.

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, từng tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga.

Ông Hoàng Quốc Vượng từng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đến tháng 8/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương thay cho ông Bùi Xuân Khu nghỉ hưu.

Sau đó, ông Vượng được chuyển sang làm việc tại Tập đoàn điện lực Việt Nam vào tháng 9/2012 trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Đến tháng 1/2015, ông Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN để quay trở lại Bộ Công Thương trong vai trò Thứ trưởng, với nhiệm vụ phụ trách công tác tuyên truyền của Bộ.

>>>Xem thêm: Thủ tướng tái bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bà Nguyễn Thị Nga rời ghế Chủ tịch HĐQT Hapro

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro, UpCOM:HTM) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc tán thành miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nga.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga không còn là thành viên HĐQT và Chủ tịch Hapro từ 11/2/2020.

Bà Nguyễn Thị Nga được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Hapro nhiệm kỳ 2018-2023 từ tháng 6/2018, tại ĐHCĐ thường niên đầu tiên sau khi Hapro cổ phần hoá. 

Trước đó, 1 công ty con của tập đoàn BRG do bà Nga làm Chủ tịch HĐQT là Vinamco đã được lựa chọn là nhà đầu tư chiến lược của Hapro, nắm 65% vốn. Vinamco đã chi gần 2.000 tỷ đồng để sở hữu 65% cổ phần Hapro.

Về nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga, bà sinh năm 1955, được biết đến nhiều trong vai trò là chủ tịch tập đoàn BRG - tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ở Việt Nam.

Trước khi Luật Tổ chức tín dụng 2017 sửa đổi, có hiệu lực từ đầu năm 2018, bà Nga còn là chủ tịch của SeABank, nhưng sau đó theo quy định mới, bà Nga không làm chủ tịch nữa mà làm Phó chủ tịch thường trực của nhà băng này.

Bà Nga có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, bà đã từng học nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ) do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton, phu nhân cựu tổng thống Bill Clinton, dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế.

>>>Xem thêm: Bà Nguyễn Thị Nga rời ghế Chủ tịch HĐQT Hapro

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TCT Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 4

Tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 11/2/2020, Thủ tướng cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Được biết, đơn vị mà Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đang công tác là Binh đoàn 12 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi sang Công ty Cổ phần vào năm 2019.

Năm 2019, Tổng công ty đã thắng thầu 327 công trình, hạng mục với tổng giá trị 4.976 tỷ đồng.

Theo báo cáo năm 2019, tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty đạt 3.548 tỷ đồng, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm), doanh thu đạt 3.260 tỷ đồng (đạt 101,6% kế hoạch năm), đồng thời nộp ngân sách 91,9 tỷ đồng (đạt 153% kế hoạch được Bộ Quốc phòng phê duyệt).

>>>Xem thêm: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TCT Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 4

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Ngọc Thưởng sinh năm 1968, là tiến sỹ ngữ văn. Ông Thưởng từng đảm nhiệm các chức vụ như Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Bí thư huyện ủy Chi Lăng (Lạng Sơn), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

>>>Xem thêm: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cựu CEO Grab Nguyễn Tuấn Anh ngồi ghế CEO VinID

Theo nguồn tin của VietnamFinance, ông Nguyễn Tuấn Anh chính thức giữ vị trí Tổng giám đốc VinID từ ngày 1/2/2020.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1982, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Trường đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Trước khi đầu quân cho VinID, ông Nguyễn Tuấn Anh là Giám đốc sáng lập Grab Việt Nam, Giám đốc sản phẩm của Yahoo! tại Đông Nam Á và tham gia một số dự án khởi nghiệp công nghệ như Geeky, Metis hay Trường Xưa.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh là bà Nguyễn Thị Dịu sinh năm 1973. Bà Dịu hiện cũng đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VinID, thành viên HĐQT CTCP Vincom Retail.

>>>Xem thêm: Cựu CEO Grab Nguyễn Tuấn Anh ngồi ghế CEO VinID

Tin mới lên