Tiêu điểm

Nhân sự tuần qua: HDBank và Nestlé Việt Nam có tân Tổng giám đốc

(VNF) - Đại tá Đào Xuân Lân làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Binu Jacob được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Nestlé Việt Nam; HDBank có tân Tổng giám đốc... là những thông tin về nhân sự đáng chú ý tuần qua.

Nhân sự tuần qua: HDBank và Nestlé Việt Nam có tân Tổng giám đốc

Hai tân Tổng giám đốc của HDBank và Nestlé Việt Nam.

Nestlé Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Tân Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob

Thông tin từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho biết, ngày 1/4/2020, ông Binu Jacob sẽ trở thành Tổng giám đốc mới của Nestlé Việt Nam.

Theo đó, ông Binu Jacob sẽ thay thế ông Ganesan Ampalavanar, người vừa trở thành Tổng giám đốc Nestlé Indonesia. Ông Ganesan đã dẫn dắt Công ty Nestlé Việt Nam tăng trưởng mạnh trong giai đoạn từ tháng 2/2015 đến hết tháng 3/2020.

Trước khi đến Việt Nam, ông Binu Jacob đã kinh qua các vị trí lãnh đạo gồm Giám đốc kinh doanh vùng và Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách kinh doanh các dòng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ của Tập đoàn Nestlé tại Trung Quốc.

>>>Xem thêm: Nestlé Việt Nam có Tổng giám đốc mới

TS Phạm Sỹ Thành, người sáng lập Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, rời VEPR

TS Phạm Sỹ Thành

TS Phạm Sỹ Thành cho biết ông sẽ rời Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) từ ngày 1/4/2020 sau 8 năm gắn bó. Đồng nghĩa với điều này, ông Thành không còn đảm nhiệm cương vị Giám đốc Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR.

TS Phạm Sỹ Thành là người sáng lập của Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (viết tắt là VCES) thuộc VEPR.

TS Phạm Sỹ Thành nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Học viện Kinh tế tại Đại học Nam Khai, Thiên Tân, Trung Quốc và từng là giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hướng nghiên cứu chính mà TS Phạm Sỹ Thành theo đuổi là: lý thuyết tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc (1949-nay), quan hệ kinh tế Trung Quốc-ASEAN, cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc (1978-nay), chống độc quyền hành chính, lý thuyết kinh tế học thế chế mới, kinh tế vĩ mô Trung Quốc...

>>>Xem thêm: TS Phạm Sỹ Thành, người sáng lập Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, rời VEPR

Đại tá Đào Xuân Lân làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Đào Xuân Lân

Chiều 1/4, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Đại tá Nguyễn Khắc Cường được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, Bộ Công an.

Trong khi đó, chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa được Bộ Công an giao lại cho Đại tá Đào Xuân Lân, Phó cục trưởng Cục An ninh đối ngoại.

Được biết, Đại tá Đào Xuân Lân sinh năm 1969, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trưởng thành từ ngành An ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đào Xuân Lân hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực xây dựng đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên và nhân dân tin tưởng, giao phó.

>>>Xem thêm: Đại tá Đào Xuân Lân làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Ông Phạm Quốc Thanh làm Tổng giám đốc Ngân hàng HDBank

Tổng giám đốc Ngân hàng HDBank Phạm Quốc Thanh

Sáng 2/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HoSE: HDB) đã có quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Theo đó, HDBank đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT HDBank.

Trong khi đó, chức vụ Tổng giám đốc HDBank được giao lại cho ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc HDBank.

Được biết, ông Phạm Quốc Thanh sinh năm 1970. Ông tốt nghiệp 2 bằng cử nhân về tài chính ngân hàng và ngoại ngữ.

Ông Thanh từng có 10 năm công tác tại Ngân hàng HSCB trước khi đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc HDBank từ năm 2013 đến nay.

Ông Phạm Quốc Thanh đã đóng góp cho chiến lược phát triển của HDBank, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển khách hàng doanh nghiệp, Tín dụng Xanh và Tài trợ chuỗi.

>>>Xem thêm: HDBank: CEO Nguyễn Hữu Đặng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Hải làm Quyền tổng giám đốc VEAM

Ông Bùi Quang Chuyện trao quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc VEAM cho ông Nguyễn Khắc Hải

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) vừa có thông báo về việc ông Nguyễn Khắc Hải sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Quyền tổng giám đốc thay cho ông Ngô Văn Tuyển kể từ ngày 1/4/2020.

Ông Nguyễn Khắc Hải sinh năm 1972, quê tại Bắc Giang, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, K35 chuyên ngành chế tạo máy. Về chuyên môn, ông là thạc sĩ ngành tự động hóa, cử nhân kinh tế.

Ông Hải có bề dày kinh nghiệm 25 năm ở lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, trong đó có hơn 15 năm giữ trọng trách lãnh đạo.

Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý. Cụ thể, từ 7/1995 - 6/2004, ông là Phó trưởng phòng kỹ thuật, Công ty TNHH Dương Nhật Đầu Tư. Từ tháng 7/2004, ông công tác tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và kinh qua nhiều vị trí: kỹ sư phòng thiết bị và công trình 2; Phó trưởng phòng thiết bị và công trình 2; Trưởng phòng thiết bị và công trình 2; Phó tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

Từ tháng 1/2017, ông Hải giữ chức Tổng giám đốc và là thành viên HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP (MIE).

>>>Xem thêm: Ông Nguyễn Khắc Hải làm Quyền tổng giám đốc VEAM

Tin mới lên