Tiêu điểm

Nhân sự tuần qua: Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Khánh Hòa có tân Phó bí thư thường trực

(VNF) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Phó bí thư thường trực... là những thông tin nhân sự đáng chú tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Khánh Hòa có tân Phó bí thư thường trực

Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

Ngày 28/2, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã công bố Quyết định số 8517 QĐ/TU ngày 21/2/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định ông Vương Đình Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo quyết định này, ông Vương Đình Huệ được chỉ định tham gia làm Trưởng đoàn công tác số 1 chỉ đạo đại hội đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải, nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội (chuyển công tác).

Trước đó, vào ngày 7/2, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đến ngày 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hà Nội.

>>>Xem thêm: Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

Bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 28/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Được biết, trước khi nhận nhiệm vụ mới, tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp từng đảm nhiệm các chức vụ như lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Đấu giá TP. Hồ Chí Minh, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thu hành án dân sự - Bộ Tư pháp.

Đến ngày 16/10/2018, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp sau gần 1 năm làm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự từ khi Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành nghỉ hưu vào tháng 12/2017.

>>>Xem thêm: Bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng tái bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tại Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 26/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Nguyễn Kim Anh.

Được biết, ông Nguyễn Kim Anh từng được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào ngày 8/2/2015. Trước đó, ông Nguyễn Kim Anh là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước có 4 Phó Thống đốc là ông Đào Minh Tú, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Kim Anh và ông Đoàn Thái Sơn.

>>>Xem thêm: Thủ tướng tái bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Khánh Hòa: Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Phó bí thư thường trực

Chiều 28/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị lần thứ 19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê ở xã Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có trình độ chuyên môn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

>>>Xem thêm: Khánh Hòa: Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Phó bí thư thường trực

Ông Mahathir trở thành thủ tướng lâm thời Malaysia

Quốc vương Malaysia chấp thuận đơn từ chức của ông Mahathir Mohamad, song bổ nhiệm ông làm thủ tướng lâm thời.

"Thủ tướng Mahathir tiếp tục điều hành chính quyền của đất nước cho đến khi thủ tướng và nội các mới được bổ nhiệm", Chánh văn phòng chính phủ Malaysia Mohd Zuki Ali hôm qua cho biết, thêm rằng tất cả việc bổ nhiệm bộ trưởng cũng bị hủy do thủ tướng từ chức.

Ông Mahathir Mohamad , 94 tuổi, lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới, gửi thư xin từ chức lên Quốc vương Malaysia vào chiều qua. Hàng chục nghị sĩ thuộc Liên minh hy vọng (PH) cầm quyền cũng ra đi sau quyết định này, khiến PH không còn đa số trong quốc hội và đồng nghĩa với chính phủ hiện tại đã tan rã.

Giới quan sát cho rằng việc ông Mahathir từ chức có thể mang tính chiến thuật nhằm hủy bỏ thỏa thuận chuyển đổi quyền lực của PH, ngăn cản Anwar Ibrahim kế nhiệm trước cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023.

>>>Xem thêm: Ông Mahathir trở thành thủ tướng lâm thời Malaysia

Tin mới lên