Tiêu điểm

Nhân sự tuần qua: Ông Vương Đình Huệ nhận thêm trọng trách mới, Trung tá Lê Hoàng Ngân làm Hiệu phó Đại học An ninh nhân dân

(VNF) - Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội; Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm làm Hiệu phó Đại học An ninh nhân dân; ông Phùng Quang Hiệp chính thức giữ chức Tổng giám đốc Vinachem... là những thông tin nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Con trai nguyên Chủ tịch UBND TP. HCM được bổ nhiệm làm Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân

Trung tá Lê Hoàng Ngân

Ngày 16/2, Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm Trung tá Lê Hoàng Ngân giữ vị trí Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân.

Được biết, ông Lê Hoàng Ngân sinh năm 1982, quê quán tại Bình Dương. Ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lúc 33 tuổi.

Trước đó, ông Ngân cũng từng công tác tại trường Đại học An ninh Nhân dân trong vai trò là Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

Thân sinh của tân Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân là nguyên Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân, người vừa bị Bộ Công an kiến nghị "kỷ luật hành chính nghiêm khắc".

>>>Xem thêm: Con trai nguyên Chủ tịch UBND TP HCM được bổ nhiệm làm Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân

Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Duy Hưng làm Phó bí thư thường trực tỉnh Hưng Yên

Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Duy Hưng.

Ngày 21/2, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020 cho ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tân Phó bí thư thường trực Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên và có trình độ thạc sĩ luật.

Trong quá trình công tác, ông Hưng từng là trợ lý của Phó thủ tướng, sau đó là trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 7/12/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Được biết, trước đó chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên do ông Đỗ Xuân Tuyên, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đảm nhiệm. Tuy nhiên, ngày 9/12/2019, ông Đỗ Xuân Tuyên đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế nên chức vụ này đã bị bỏ trống từ đó đến nay.

>>>Xem thêm: Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Duy Hưng làm Phó bí thư thường trực tỉnh Hưng Yên

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ai?

Ngày 21/1, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tấn Tuân sinh ngày 1/6/1964, quê quán tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ cử nhân luật và cử nhân chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

>>>Xem thêm: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ai?

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đảm nhiệm thêm trọng trách mới

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Ngày 18/2, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội tổ chức họp kiện toàn nhân sự Trưởng Đoàn ĐBQH của thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín để bầu chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố. Kết quả 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 7/2, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

>>>Xem thêm: Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đảm nhiệm thêm trọng trách mới

Nữ Trưởng Công an huyện được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Tháp đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh.

Được biết, tân Phó giám đốc Công an Đồng Tháp từng giữ các chức vụ như Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị và Trưởng Công an huyện Lấp Vò.

Trước đó, tại Công an tỉnh Đồng Tháp, một Phó giám đốc khác là Đại tá Đoàn Minh Lý đã được Bộ Công an điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

>>>Xem thêm: Nữ Trưởng Công an huyện được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Ông Phùng Quang Hiệp chính thức giữ chức Tổng giám đốc Vinachem

Ông Phùng Quang Hiệp

Ngày 18/2, Vinachem đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Phùng Quang Hiệp giữ chức vụ thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Phùng Quang Hiệp sinh năm 1977, là tiến sĩ kinh tế, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vinachem từ tháng 6/2019.

Từ năm 2001 đến năm 2011, ông Phùng Quang Hiệp từng là kế toán rồi kế toán trưởng tại hàng loạt đơn vị như: Công ty Cổ phần vật tư xuất nhập khẩu Từ Liêm; Ban quản lý dự án Đạm Phú Mỹ; Công ty Phân đạm và hóa chất Dầu Khí; Công ty điều hành đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Từ tháng 4/ 2012 đến ngày 4 /9/2014, ông Phùng Quang Hiệp giữ chức Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

Từ tháng 9/2014, ông Phùng Quang Hiệp tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT DAP.

>>>Xem thêm: Ông Phùng Quang Hiệp chính thức giữ chức Tổng giám đốc Vinachem

Tin mới lên