Nhân vật

Nhân sự tuần qua: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành kế nhiệm Trung tướng Trần Văn Vệ, TP. HCM có tân Trưởng ban Nội chính

(VNF) - Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành được bổ nhiệm thay vị trí của Trung tướng Trần Văn Vệ, TP. HCM có tân Trưởng ban Nội chính... là những thông tin nhân sự đáng chú trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành kế nhiệm Trung tướng Trần Văn Vệ,  TP. HCM có tân Trưởng ban Nội chính

Trung tướng Trần Văn Vệ và tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP. HCM Dương Ngọc Hải.

Trung tướng Trần Văn Vệ thôi làm Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa được nghỉ hưu theo chế độ.

Bộ Công an đã bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an, giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đồng thời đảm nhiệm Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Được biết, tân Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra kiêm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp thạc sĩ cảnh sát, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

>>>Xem thêm: Trung tướng Trần Văn Vệ thôi làm Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Ủy viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại Quyết định số 1974/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Tấn Dũng theo phân công công tác.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia kể từ ngày 19/12/2019.

Được biết, ông Lê Văn Thanh từng là Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 16/9/2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, quê quán tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ông Thanh là tiến sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Ông Thanh nguyên là Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Năm 2014, ông Lê Văn Thanh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.

>>>Xem thêm: Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Ông Dương Ngọc Hải làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP. HCM

Ngày 9/1, Thành ủy TP. HCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TP. HCM cho ông Dương Ngọc Hải.

Ông Dương Ngọc Hải (52 tuổi, quê quán tại tỉnh Long An) có học vị Thạc sĩ Luật, Cao cấp Chính trị. 

Từ năm 1998 – 2003, ông Dương Ngọc Hải là kiểm sát viên trung cấp, Bí thư Đoàn Thanh niên; Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM.

Từ năm 2003 – 2007 ông Hải là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3.

Tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP. HCM cũng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM. Đến năm 2018, ông Dương Ngọc Hải được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức vụ Phó ban Nội chính Thành ủy TP. HCM.

>>>Xem thêm: Tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP. HCM là ai?

Bộ Quốc phòng trao quyết định cho 4 tướng lĩnh

Ngày 7/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quản ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Quốc phòng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cụ thể, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nhận quyết định giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Quân lực nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ Đinh Mạnh Phác nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2 và quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

>>>Xem thêm: 4 tướng lĩnh quân đội vừa được trao quyết định bổ nhiệm là ai?

Ông Trịnh Hoài Giang giữ ghế Tổng giám đốc HSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE:HCM) đã công bố nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trịnh Hoài Giang, Phó tổng giám đốc HSC vào vị trí Tổng giám đốc từ ngày 1/4/2020, thay thế cho ông Johan Nyvene.

Ông Trịnh Hoài Giang sinh năm 1969, gắn bó với HSC từ năm 2007 đến nay, trải qua các chức vụ Phó tổng giám đốc, phụ trách đầu tư và vận hành. Trước khi gia nhập HSC, ông đã từng đảm nhiệm các vị trí quản lý nguồn vốn của Vietcombank, Giám đốc Nghiệp vụ tại Dragon Capital Group.

Ngoài HSC, từ 2010 đến nay, ông Trịnh Hoài Giang còn đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam.

Ông Giang là học giả Fulbright với bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ năm 2005.

Ông Trịnh Hoài Giang định hướng, sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của HSC trong lĩnh vực hoạt động; đa dạng hóa sản phẩm để tối ưu hiệu quả đầu tư cho các đối tượng khách hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, số hóa các dịch vụ tiện ích và nâng cấp hạ tầng công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, bên cạnh việc củng cố vững chắc nền tảng quản trị rủi ro và tuân thủ.

>>>Xem thêm: Ông Trịnh Hoài Giang giữ ghế Tổng giám đốc HSC

Tin mới lên