Tiêu điểm

Nhân sự tuần qua: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó bí thư Nghệ An, Vinpearl có tân Tổng giám đốc

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung được điều động, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Vinpearl bổ nhiệm bà Vũ Tuyết Hằng làm Tổng giám đốc; Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai... là những thông tin về nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó bí thư Nghệ An, Vinpearl có tân Tổng giám đốc

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung và bà Vũ Tuyết Hằng, tân Tổng giám đốc Vinpearl.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 5/3, Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Ông Trung có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Đức Trung từng làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị.

Vào tháng 1/2019, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

>>>Xem thêm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Vinpearl bổ nhiệm bà Vũ Tuyết Hằng làm Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự quản lý công ty.

Cụ thể, Vinpearl quyết định miễn nhiệm bà Võ Thị Phương Thảo khỏi chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm bà Thảo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của công ty.

Trong khi đó, chiếc ghế Tổng giám đốc Vinpearl được giao cho bà Vũ Tuyết Hằng.

Bà Vũ Tuyết Hằng sinh ngày 17/7/1968, quê quán tại Nam Định. Bà có trình độ cử nhân kinh tế đối ngoại.

>>>Xem thêm: Vinpearl bổ nhiệm bà Vũ Tuyết Hằng làm Tổng giám đốc

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 21/2, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tấn Tuân sinh ngày 1/6/1964, quê quán tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ cử nhân luật và cử nhân chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

>>>Xem thêm: Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Bà Nguyễn Bạch Điệp rời ghế CEO FPT Retail

Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT Retail (HoSE: FRT) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên giữ chức Tổng giám đốc FPT Retail thay bà Nguyễn Bạch Điệp kể từ ngày 7/3/2020.

Nhiệm kỳ Tổng giám đốc của ông Hoàng Trung Kiên kéo dài 3 năm từ ngày 7/3/2020 đến hết ngày 6/3/2023. Bà Nguyễn Bạch Điệp vẫn nắm giữ vai trò Chủ tịch HĐQT FPT Retail.

Được biết, bà Nguyễn Bạch Điệp sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Mở TP. HCM ngành Quản trị kinh doanh.

Bà Nguyễn Bạch Điệp găn bó với FPT Retail từ khi ra trường và đi lên từ vị trí bán hàng tại một cửa hàng FPT.

Bà Nguyễn Bạch Điệp là người có công lớn phát triển FPT Retail. Dưới sự điều hành của bà, từ 17 cửa hàng ban đầu, đến nay FPT Shop đã có hơn 500 cửa hàng trên hệ thống cả nước, vươn lên thành nhà bán lẻ di động top 2 thị trường Việt Nam.

>>>Xem thêm: Bà Nguyễn Bạch Điệp rời ghế CEO FPT Retail

Lào Cai có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 2/3, tại thành phố Lào Cai, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm đại tá Lưu Hồng Quảng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai từ ngày 1/3.

Được biết, đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê quán tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đại tá Lưu Hồng Quảng tham gia vào lực lượng Công an nhân dân năm 1986 và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an.

Tháng 9/2014, ông Quảng được Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

>>>Xem thêm: Tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vừa được bổ nhiệm là ai?

Tin mới lên