Tài chính tiêu dùng

Nhân viên ngân hàng lừa đáo hạn ôm 4 tỷ bỏ trốn

Hứa Hùng Mạnh (SN 1989, trú tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh) vốn là nhân viên ngân hàng nhưng do nợ nần nên đã vay tiền của anh Nguyễn Minh Đ. (trú tại phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái) số tiền 4 tỷ đồng sau đó bỏ trốn.

Nhân viên ngân hàng lừa đáo hạn ôm 4 tỷ bỏ trốn

Nhân viên ngân hàng lừa đáo hạn ôm 4 tỷ bỏ trốn. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 7/6, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Hứa Hùng Mạnh ra đầu thú. Mạnh bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hứa Hùng Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trước đó, trong thời gian làm nhân viên 1 ngân hàng trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến tháng 1/2019, Mạnh có nợ nần do kinh doanh bên ngoài.

Tháng 12/2018, do không có tiền trả nợ, Mạnh lấy lý do đáo hạn ngân hàng để vay anh Đ số tiền 4 tỷ đồng nhưng thực chất là mang đi trả nợ cho người khác và chi tiêu cá nhân. Sau đó, Hứa Hùng Mạnh đã bỏ trốn.

Được sự vận động, thuyết phục của cơ quan chức năng và gia đình, ngày 1/6/2019, Hứa Hùng Mạnh đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giam Hứa Hùng Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên