Tài chính quốc tế

Nhật Bản sẽ giành lại vị trí thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới?

(VNF) - Tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc đã thu hẹp lại từ mức gấp đôi xuống còn gấp 1,2 lần so với Nhật Bản, theo tính toán từ Bloomberg. Cơ hội giành lại ngôi vị thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới đang rất gần với nước Nhật.

Nhật Bản sẽ giành lại vị trí thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới?

Giá trị vốn hóa tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng gấp đôi so với vốn hóa của thị trường Nhật Bản tại thời điểm 12/6/2015, khi giá trị các cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán của Trung Quốc vượt lên mức 10 nghìn tỷ USD chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã thu hẹp xuống còn 1,2 lần so với Nhật Bản tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 11/1/2016, theo Bloomberg.

Tỷ lệ vốn hóa tại thị trường chứng khoán Trung Quốc từ mức gấp đôi thị trường Nhật Bản hồi tháng 6/2015 xuống còn 1,2 lần tại thời điểm ngày 11/1/2016. Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc tương ứng đường màu trắng, vốn hóa thị trường Nhật Bản là đường màu xanh. Nguồn: Bloomberg.

Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Trung Quốc phần lớn phụ thuộc Chính phủ khi Nhà nước kiểm soát rất nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của Trung Quốc tương đương 52% GDP nước này trong năm 2014, thấp hơn so với tỷ lệ 90% tại Nhật Bản và 146% ở Mỹ, theo tính toán của Bloomberg dựa trên các số liệu GDP gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới.

Một số công ty lớn của Trung Quốc, kể cả hãng thương mại điện tử lớn nhất nước này là Tập đoàn Alibaba cũng chọn niêm yết tại thị trường nước ngoài thay vì trong nước.

Tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán của Trung Quốc (tính bằng USD) ngày càng sụt giảm khi đồng yên tăng mạnh hơn 10% so với đồng nhân dân tệ trong sáu tháng qua.

Tin mới lên