Tài chính quốc tế

Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung trị giá 41 tỷ USD

Một phần lớn trong khoản ngân sách bổ sung này sẽ được dùng cho công tác khắc phục hậu quả do thiên tai và các biện pháp giảm nhẹ tác động của các sự kiện tương tự trong tương lai.

Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung trị giá 41 tỷ USD

Đồng yen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nội các Nhật Bản ngày 13/12 thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 4.470 tỷ yen (khoảng 41 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và các dự án khác.

Một phần lớn trong khoản ngân sách bổ sung này sẽ được dùng cho công tác khắc phục hậu quả do thiên tai và các biện pháp giảm nhẹ tác động của các sự kiện tương tự trong tương lai.

Theo Chính phủ Nhật Bản, khoảng 2.310 tỷ yen (khoảng 21,2 tỷ USD) sẽ được phân bổ cho việc tái thiết sau cơn bão Hagibis và các thiên tai khác gần đây, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng để ứng phó với thiên tai trong tương lai.

Để trang trải các chi phí bổ sung này, chính phủ sẽ phát hành 2.230 tỷ yen (khoảng 20,5 tỷ USD) trái phiếu để bù đắp cho sự thiếu hụt trong doanh thu thuế. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hành trái phiếu như vậy ở giữa tài khóa.

Theo truyền thông Nhật Bản, quyết định này có thể gây ảnh hưởng đến nỗ lực của Nhật Bản trong việc cải thiện khả năng tài chính của mình, vốn đang ở tình trạng tệ nhất trong số các nước phát triển lớn trên thế giới.

Trong số các dự án khác được cấp vốn từ ngân sách nói trên, 384,7 tỷ yen (khoảng 3,4 tỷ USD) sẽ được dùng cho các dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao năng suất.

Bên cạnh đó, khoảng 342,8 tỷ yen (khoảng 3,1 tỷ USD) sẽ được dành cho các biện pháp tăng cường xuất khẩu nông sản.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự định sẽ chi 231,8 tỷ yen (khoảng 2,1 tỷ USD) để mua máy tính cho các trường công đến tài khóa 2023 nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục về công nghệ thông tin và truyền thông.

Tin mới lên