Tiêu điểm

Nhật ký chống dịch: Phát hiện 46 thi hài được vận chuyển từ TP. HCM về Bến Tre để hỏa táng

(VNF) - Người vận chuyển số thi hài này được xác định là ông Lê Phúc Hậu, hiện đang bị Công an TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật ký chống dịch: Phát hiện 46 thi hài được vận chuyển từ TP. HCM về Bến Tre để hỏa táng

Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre.

Theo báo Đồng Khởi, trong thời gian từ 9h ngày 15/8/2021 đến 0h30 ngày 16/8/2022, Công an xã Phú Hưng, TP. Bến Tre đã tiếp nhận thông tin về việc cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (cùng địa phương) nhận 46 thi hài được vận chuyển từ TP. HCM tới để tiến hành hỏa thiêu.

Ông Lê Phúc Hậu được xác định là tài xế chở số thi hài này, lái xe tải biển kiếm soát 64C - 07784.

Được biết, ông Hậu có giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh và có xét nghiệm kết quả âm tính với Covid-19 từ ngày 13/8/2021. Trong sáng 15/8, tài xế Hậu đã chở 18 thi hài từ TP. HCM tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên để tiến hành việc hỏa thiêu (chưa có hợp đồng trước). Trước đó, anh Hậu cũng cho biết đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đều đã quá tải.

18 thi hài nói trên có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP. HCM, trong đó 13 trường hợp là tử vong do Covid-19.

Trong chiều cùng ngày, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tiếp nhận thêm 10 thi hài từ TP. HCM, qua 0h30 tiếp nhận thêm 18 thi hài từ TP. HCM, đều do tài xế Hậu là người trực tiếp điều khiển phương tiện vận chuyển.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện tại cơ sở hỏa táng, trong đó số người chết do mắc Covid-19 là 41 người (trên tổng số 46 thi hài mà cơ sở đã tiếp nhận).

Cơ quan chức năng thống nhất để cơ sở tiếp tục việc hỏa táng cho các thi hài.

Tài xế Lê Phúc Hậu được xác định vi phạm về việc chưa thực hiện thông báo với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế, đồng thời vi phạm điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 117 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước thông tin này, Bộ Tư lệnh TP. HCM cho biết sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tư lệnh thành phố cũng cho biết đã tổ chức lực lượng phối hợp xử lý thi hài và tro cốt bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19 trên địa bàn TP. HCM, thành lập 7 đội cấp thành phố và chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức, các quận, huyện thành lập các đội xử lý thi hài để tiếp nhận và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Tin mới lên