Tài chính quốc tế

Nhật: Phụ huynh nghỉ làm trông con vì dịch Covid được trợ cấp 80 USD/ngày

(VNF) - Do ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, những phụ huynh nghỉ ở nhà trông con hoặc chăm sóc người nghi nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đều sẽ được chính phủ Nhật Bản trợ cấp.

Nhật: Phụ huynh nghỉ làm trông con vì dịch Covid được trợ cấp 80 USD/ngày

Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 8.330 yen (khoảng 80 USD)/người/ngày cho những người phải nghỉ phép để ở nhà trông con. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 8.330 yen (khoảng 80 USD)/người/ngày cho những người phải nghỉ phép để ở nhà trông con, trong bối cảnh gần như tất cả các tỉnh ở Nhật Bản đã bắt đầu đóng cửa trường học từ ngày 2/3 để ngăn dịch bệnh lây lan.

Biện pháp này là một nội dung quan trọng trong chương trình trợ cấp mới do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) xây dựng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Cùng với khoản trợ cấp trên, Chính phủ Nhật cũng sẽ trợ cấp cho những người phải nghỉ làm để chăm sóc những người nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Các biện pháp trên sẽ được áp dụng cho tất cả các lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên phải nghỉ làm trong thời gian từ ngày 27/2 đến ngày 31/3.

Ngoài khoản trợ cấp của chính phủ, nhiều địa phương ở Nhật cũng có những chế độ trợ cấp bổ sung. Như thị trấn Kimotsuki thuộc tỉnh Kagoshima cho biết họ sẽ mở rộng trợ cấp 3.500 yen (32,4 USD)/trẻ học tiểu học để giảm gánh nặng tài chính cho các phụ huynh, vì một số phụ huynh có thể phải nấu bữa trưa và gửi trẻ tới nơi khác trông coi.

Mới đây, Thủ tướng Nhật Abe Shinzo cho biết chính phủ sẽ cấp thêm một gói hỗ trợ khẩn cấp, sử dụng quỹ dự trữ trị giá hơn 270 tỷ yen (2,5 tỷ USD) trong vòng 10 ngày để giúp ngăn chặn sự sụt giảm kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Trước đó, chính quyền cũng đã công bố một gói hỗ trợ khẩn cấp khác trị giá 15,3 tỷ yen (140 triệu USD).

Khoản ngân sách 2,5 tỷ USD sẽ được sử dụng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước những thiệt hại về tài chính.

Động thái của chính phủ Nhật đưa ra trong bối cảnh nước này đã ghi nhận hơn 274 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6 người chết, cùng hơn 700 bệnh nhân và 6 ca tử vong từ du thuyền Diamond Princess neo đậu tại cảng Yokohama.

Dịch Covid-19 tại Nhật Bản khiến nhiều người lo ngại về Thế vận hội Mùa hè, dự kiến khai mạc vào ngày 24/7. Tuy nhiên, Ủy ban Thế vận hội Quốc tế cho biết họ "cam kết" tổ chức Thế vận hội 2020 ở Tokyo như kế hoạch bất chấp dịch bệnh.

Bùng phát tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Dịch Covid-19 hiện đã xuất hiện ở 76 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến gần 91.000 người nhiễm bệnh, và 3.124 người tử vong.

Xem thêm >> Dịch Covid-19: Hàn Quốc thêm 599 ca nhiễm mới, Mỹ có 6 người tử vong

Tin mới lên