Tài chính quốc tế

Nhìn lại 2020 - năm thăng hoa của các tỷ phú công nghệ

(VNF) - 2020 có thể xem là một năm đáng nhớ của thị trường tài chính thế giới với đầy rẫy biến động. Tuy vậy, đây cũng là năm "ăn nên làm ra" của rất nhiều tỷ phú, đặc biệt là những tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ.

Nhìn lại 2020 - năm thăng hoa của các tỷ phú công nghệ

CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk.

500 tỷ phú giàu nhất thế giới kiếm thêm 1.800 tỷ USD

Hãng tin Bloomberg ngày 2/1 công bố số liệu cho thấy tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm khoảng 1.800 tỷ USD trong năm 2020, nâng tổng giá trị tài sản ròng lên 7.600 tỷ USD.

Đại dịch Covid-19 đã tàn phá vô số doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghệ. Các tỷ phú Mỹ đã có một năm thành công rực rỡ. Nhóm 600 người giàu nhất hiện nắm giữ khoảng 4.000 tỷ USD, tăng 560 tỷ USD so với hồi đầu năm nhờ thị trường chứng khoán tăng mạnh. Chỉ số S&P 500 liên tục lập kỷ lục, tăng tới 13% trong năm bất chấp cú lao dốc hồi tháng 3 do Covid-19. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 38%.

Người sáng lập kiêm CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk, là người chứng kiến tài sản tăng nhiều nhất trong năm 2020. Giá cổ phiếu của Tesla Motors đã tăng 630% trong năm nay khiến khối tài sản của Elon Musk phình to thêm gần 140 tỷ USD. Khoảng 3/4 giá trị tài sản ròng của Elon Musk là từ cổ phiếu của Tesla. Hiện Elon Musk đang sở hữu 175 tỷ USD, vượt qua người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates để giành vị trí người giàu thứ hai thế giới.

CEO hãng thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos vẫn giữ vững danh hiệu tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm vừa qua. Xu hướng mua sắm trực tuyến bùng nổ trong thời kỳ đại dịch đã kéo theo cổ phiếu Amazon tăng mạnh. Tài sản của Jeff Bezos hiện là 186 tỷ USD.

Giới nhà giàu Trung Quốc cũng có một năm phát tài dù đây là quốc gia đầu tiên hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Các thương vụ IPO thành công tạo ra thế hệ tỷ phú mới ở Trung Quốc. Tổng tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đã tăng thêm 569 tỷ USD trong năm 2020. Trong đó. nổi bật nhất là Zhong Shanshan, ông chủ của công ty nước đóng chai Nongfu Spring. Zhong Shanshan đã giàu lên cực kỳ nhanh chóng sau khi Nongfu Spring có một đợt IPO vô cùng thành công. Ước tính tài sản của Zhong Shanshan đã tăng thêm hơn 70 tỷ USD trong năm nay. Hiện tổng tài sản của Zhong Shanshan vào khoảng 86,2 tỷ USD.

Ngoài Nongfu Spring, Zhong Shanshan cũng đang nắm phần lớn cổ phần tại công ty dược phẩm Trung Quốc Wantai Biological. Đã có thời điểm trong năm nay, cổ phiếu của Wantai Biological đã tăng đến gần 2.000% sau khi công ty này thông báo thử nghiệm một loại vaccince Covid-19 dưới dạng xịt qua mũi.

Pháp cũng là quốc gia có nhiều tỷ phú ăn nên làm ra trong năm 2020. Ước tính, 40 người siêu giàu ở Pháp kiếm thêm tổng cộng 500 tỷ USD. Trong đó, “ông vua hàng hiệu” Bernard Arnault và người thừa kế Francoise Bettencourt Meyers của Tập đoàn L’Oréal chiến thắng giòn giã trong năm qua. Hiện tỷ phú Bernard Arnault sở hữu 114 tỷ USD, là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới, còn Francoise Bettencourt Meyers sở hữu 76,1 tỷ USD, đứng thứ 13 trong danh sách tỷ phú của Bloomberg.

Trước năm 2020, rất ít người ngoài ngành công nghệ sinh học nghe nói về Moderna hoặc BioNTech, nhưng giờ những cái tên này trở thành huyền thoại nhờ vaccine ngừa Covid-19. Nhờ đó, Stephane Bancel, CEO của Moderna và nhà khoa học Ugur Sahin của BioNTech, trở thành tỷ phú.

Nhiều người “khóc ròng”

Trong năm 2020, hơn 60% tỷ phú trên thế giới ghi nhận tài sản tăng và khoảng 36% chứng kiến tài sản sụt giảm. Tỷ phú Mexico Slim Helú là người chứng kiến tài sản giảm nhiều nhất, giảm tới 5 tỷ USD. Ông Helú và gia đình sở hữu América Móvil, hãng viễn thông lớn nhất tại Mỹ Latin. Dù hoạt động kinh doanh của América Móvil vẫn duy trì ổn định trong đại dịch Covid-19 nhưng tài sản của tỷ phú Slim giảm do đồng nội tệ Mexico mất giá.

Hồi tháng 3, giá trị đồng nội tệ Mexico giảm kỷ lục tới 26% so với USD. Từ đó đến nay, đồng tiền này đã phục hồi nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5% so với thời điểm cuối năm 2019. Dù tài sản giảm, Slim vẫn là người giàu nhất tại Mexico với khối tài sản lên tới 58,2 tỷ USD.

Ngành công nghiệp cờ bạc gần như đóng băng do tác động của đại dịch Covid-19 cũng đã khiến tài sản của tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson giảm 5 tỷ USD. Ông Adelson là chủ tịch kiêm CEO của Las Vegas Sands, công ty sở hữu các sòng bạc nổi tiếng ở Las Vegas như Venetian và Palazzo. Dù du lịch nội địa tại Mỹ bắt đầu phục hồi trong mùa hè, doanh thu quý III/2020 của Las Vegas Sands vẫn sụt 82% so với cùng kỳ năm trước. Hiện khối tài sản của tỷ phú Adelson giảm còn 35,1 tỷ USD.

Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Sun Hongbin cũng trải qua một năm tồi tệ không kém khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các công viên giải trí của tập đoàn Sunac China Holdings do ông sử hữu buộc phải đóng cửa. Tính từ đầu năm tới ngày 11/12, giá cổ phiếu của Sunac giảm gần 40%, “thổi bay” 1/3 tài sản của chủ tịch Sun Hongbin. Hiện khối tài sản của vị doanh nhân này còn 8,1 tỷ USD.

Trong khi cổ phiếu hãng ô tô điện Tesla có một năm khởi sắc thì tỷ phú Trung Quốc Hui Ka Yan lại không được may mắn như vậy. Ông Hui Ka Yan là chủ tịch của Evergrande Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất tại Trung Quốc. Báo cáo nửa đầu năm 2020 của Evergrande cho thấy công ty này đang có khối nợ lên tới 128 tỷ USD sau nhiều năm mạnh tay rót tiền cho các thương vụ thâu tóm và phát triển mảng ô tô điện.

Đầu tháng 12, Evergrande cố gắng huy động vốn với việc niêm yết mảng dịch vụ bất động sản. Tuy nhiên, đợt IPO này không nhận được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư. Giá cổ phiếu Evergrande sụt gần 22% trong năm nay, đẩy tài sản của vị tỷ phú này giảm xuống còn 27,7 tỷ USD.

Ngành công nghiệp dầu mỏ cũng đón cú sốc mạnh từ đại dịch Covid-19 trong năm nay khiến tỷ phú năng lượng Mỹ Harold Hamm, chủ tịch kiêm CEO của hãng sản xuất dầu mỏ Continental Resources, mất gần 50% giá trị tài sản.

Hồi cuối tháng 4, lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu rơi xuống mức âm. Khủng hoảng ngành dầu mỏ xuất phát từ nhu cầu sụt giảm do Covid-19 bùng phát trên toàn cầu khiến các quốc gia áp lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại, nhu cầu đi lại bằng ô tô và máy bay sụt giảm mạnh. Đến nay, giá cổ phiếu của Continental Resources đã phục hồi phần nào so với mức thấp kỷ lục, nhưng vẫn giảm 45% so với hồi đầu năm. Hiện tài sản của tỷ phú Hamm chỉ còn 5,6 tỷ USD.

Tin mới lên