Nhân vật

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị tỷ phú gần 90 tuổi Lý Gia Thành

(VNF) – Theo tờ Wall Street Journal, tỷ phú giàu nhất Hồng Kông, Lý Gia Thành (89 tuổi), đang lên kế hoạch nghỉ hưu và thôi chức chủ tịch tại Tập đoàn CK Hutchison vào năm tới.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị tỷ phú gần 90 tuổi Lý Gia Thành

Lý Gia Thành, tỷ phú giàu nhất Hồng Kông, lên kế hoạch nghỉ hưu khi 90 tuổi vào năm tới.

Năm 2016, Lý Gia Thành được tạp chí Forbes xếp hạng nhất trong Danh sách những người giàu nhất Hồng Kông và đứng thứ 15 trên thế giới, với khối tài sản ước tính lên tới 27,8 tỷ USD.

Hiện ông đang nắm giữ chức chủ tịch Tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố (Hutchison Whampoa Limited) và Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings) tại Hồng Kông với 300 ngàn nhân viên, làm việc tại 52 quốc gia và có doanh thu tổng cộng là 80 tỷ USD.

Lý Gia Thành được xem là người đàn ông quyền lực nhất châu Á cùng khối tài sản khổng lồ và một đế chế hùng mạnh. Với sức ảnh hưởng quá lớn như vậy, nhiều người không khỏi lo ngại đế chế của ông sẽ ra sao khi Lý Gia Thành từ nhiệm.

Tuy nhiên, Lý Gia Thành cho biết, ông vô cùng tin tưởng người con trai lớn của mình, ông Lý Khải Trạch, hiện là phó chủ tịch và tổng giám điều hành Trường Giang và là phó chủ tịch Hutchison Whampoa. Ông Khải Trạch sẽ được thừa kế chức vị của cha mình sau khi ông Lý Gia Thành từ nhiệm.

"Nếu tôi nói với Victor trước 2 phút rằng tôi sẽ đi nghỉ 2 tháng, tôi tự tin rằng công ty sẽ vận hành trơn tru như bình thường", ông chia sẻ về con trai. "Tôi đã dạy nó bằng cách làm gương, làm sao để trở thành thủ lĩnh ngay từ khi còn là một cậu bé".

Dẫu sao thì cuộc đời và sự nghiệp của vị tỷ phú gần 90 tuổi này cũng đáng để cả thế giới ngưỡng nhìn và khâm phục.

Tuổi thơ đẫm nước mắt và mồ hôi

Lý Gia Thành, sinh năm 1928, là con trai cả trong một gia đình khó khăn ở Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Gia đình ông là hình ảnh điển hình cho cuộc đại di cư của người Hoa trong cuộc chiến tranh Trung – Nhật. Cả nhà ông đã chạy sang Hồng Kông trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc. "Khi tôi học tiểu học, những người Nhật đã ném bom Triều Châu", ông nhớ lại.

Cha của ông, từng là Hiệu trưởng của một trường tiểu học, đã qua đời từ sớm bởi căn bệnh lao phổi. Gánh nặng nghèo đói, nỗi vất vả khó nhọc đề nặng lên cậu bé Gia Thành ngày ấy. Ông chia sẻ, "Đó là những năm tháng kinh hoàng nhất trong thời thơ ấu của tôi".

Lý Gia Thành đã buộc phải bỏ học để chăm lo cho cả gia đình. Năm 12 tuổi, ông bỏ học và làm việc cho một nhà máy sản xuất dây đồng hồ. Năm 14 tuổi, ông làm việc toàn thời gian ở một công ty buôn bán đồ nhựa. Lý Gia Thành đã làm việc rất chăm chỉ và hết sức trung thực, điều này đã giúp ông được tín nhiệm lên chức giám đốc xưởng sản xuất đồ nhựa khi mới 20 tuổi.

Đến năm 1950, Lý Gia Thành bắt đầu tự khởi nghiệp kinh doanh, làm đồ chơi và đồ gia dụng bằng nhựa. Những năm sau đó, ông tái cấu trúc lại việc làm ăn và chỉ tập trung vào việc sản xuất hoa nhựa khi nhận thấy sự phổ biến của mặt hàng này ở Ý thông qua báo chí.

Giàu có là vậy, nhưng Lý Gia Thành có một cuộc sống giản dị đến lạ

Công ty đầu tiên của Lý Gia Thành được đặt tên là Trường Giang, với ý nghĩa là nhiều con sông nhỏ cùng chảy về một dòng. Đây cũng chính là tiền thân của Trường Giang Thực Nghiệp 7 năm sau đó. Năm 30 tuổi, ông chủ Trường Giang bắt đầu thử sức ở lĩnh vực bất động sản và thể hiện bản lĩnh cùng năng lực của mình với hai tòa nhà công nghiệp tầm cỡ khu vực chỉ sau hai năm.

Những năm tiếp theo, ông không ngừng "bành trướng" biên giới đế chế của mình để Trường Giang Thực Nghiệp trở thành một trong 10 Tập đoàn hùng mạnh nhất Hồng Kông và có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường chứng khoán thế giới. Cùng thời gian này, Lý Gia Thành cũng thành lập Tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố, chuyên đầu tư lĩnh vực tàu bến, bất động sản, năng lượng, xây dựng,…

Giàu có là vậy, nhưng Lý Gia Thành có một cuộc sống giản dị đến lạ. Ông vẫn thường đi đôi giày đen đơn giản và đeo chiếc đồng hồ Nhật cũ kĩ chẳng đáng tiền, luôn chạy trước 30 phút nên khi "lỡ" trễ hẹn ông vẫn đến kịp giờ.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày của ông là mỳ, bánh bao, rau xào, đúng kiểu của người Hoa. Sau đó là đọc tin tức buổi sáng và chơi một lượt golf ở gần ngôi nhà ông đã ở hơn 50 năm rồi sau đó mới đến văn phòng trên nóc tòa nhà Cheung Kong ở trung tâm Hồng Kông.

Ngoài ra, Lý Gia Thành cũng là người mê phong thủy. Văn phòng của ông Lý chỉ rộng 20m2 nhưng được bố trí hết sức nghiêm ngặt và cẩn trọng theo nguyên tắc phong thủy. Bàn làm việc của ông nằm ngay bên cạnh cửa sổ, bên trái bài trí rất đơn giản, không có ảnh, không có giải thưởng hay tài liệu đầy bàn. Trong phòng cũng chỉ có 6 bộ điện thoại chuyên dùng để gọi người thân, thư ký và các nhiệm vụ khác. Ở hai bên ghế ngồi của ông là hai màn hình máy tính lớn giúp ông theo dõi trạng thái cổ phiếu của tập đoàn.

Điều này phù hợp với phong thủy của tòa nhà trung tâm, không phụ thuộc vào văn phòng to hay bé mà nó phải là nơi tạo ra nguồn sinh lực cho chủ nhân căn phòng. Phong thủy trong phòng làm việc của ông Lý cho thấy sự cân bằng âm dương: làm việc, hành động tức là phần dương, còn tinh thần chính là phần âm.

Những bước đầu tư táo bạo và dứt khoát

Trái với tuổi tác đã gần qua bát tuần và vẻ ngoài có phần điềm tĩnh, hiền hậu, sự trẻ trung, táo bạo và dứt khoát trong những quyết định lại là đặc điểm điển hình ở vị tỷ phú này.

Ông Lý cho biết, ông chỉ mất 5 phút để quyết định đầu tư vào "gã khổng lồ" Facebook vào năm 2007, khi trang mạng xã hội này còn chưa tạo ra doanh thu và tự định giá khá cao trên thị trường: 15 triệu USD. Ông đã bị lôi cuốn bởi số người dùng ngày càng tăng của Facebook cũng như tiềm năng của họ trong việc phát triển ứng dụng trên điện thoại di động. Ông chủ Hòa Ký Hoàng Phố đã bỏ ra 120 triệu USD để mua lại 0,8% cổ phần ở đây. Sau khi Facebook niêm yết lần đầu và được định giá trên 100 tỷ USD, Lý Gia Thành đã bỏ túi thêm 1 tỷ USD vào khối tài sản khổng lồ của mình.

Horizons, một công ty chuyên kinh doanh công nghệ của ông Lý, cũng từng đầu tư vào hãng Skype vào năm 2005 trước một năm khi Ebay bỏ 2,5 tỷ USD để mua lại hãng này. Siri, một công ty khác có vốn của ông, cũng được Apple mua lại với giá 7,5 triệu USD vào năm 2012.

Sự trẻ trung, táo bạo và dứt khoát trong những quyết định lại là đặc điểm điển hình ở vị tỷ phú này.

Năm 2010, công ty Trường Giang của Lý Giang Thành cũng tiến hành một vụ thôn tính lớn nhất trong lịch sử của hãng, đó là mua lại U.K. Power Network với giá 9,1 tỷ USD. Đây là hãng chuyên cung cấp điện cho khoảng 8 triệu người dân Anh. Một năm sau đó, Trường Giang lại tiếp tục mua lại Northumbrian Water, một công ty cung cấp nước sạch cho 4,5 triệu người ở Anh và dịch vụ xử lý nước thải cho 2,7 triệu người nữa.

Lý Gia Thành cũng là vị doanh nhân có nhiều câu nói nổi tiếng về triết lý kinh doanh, điển hình như "Lấy tư tưởng của người theo đạo Nho để quản lý doanh nghiệp; Lấy lòng từ thiện của người theo đạo Phật để đối xử với nhân tài; Lấy trạng thái tâm lý ổn định để phát triển sự nghiệp; Lấy tâm hồn gần gũi đối xử với đối thủ".

Tin mới lên