Nhân vật

Nhìn lại tuổi đôi mươi của các doanh nhân Việt

(VNF) - Gần đây, trào lưu khoe ảnh ngày ấy – bây giờ một lần nữa được nhiều người hưởng ứng trên mạng xã hội. Các doanh nhân Việt cũng nhanh chóng "bắt trend" khi đăng tải loạt ảnh thời thanh xuân.

Shark Thái Vân Linh

Trên trang Facebook cá nhân, CEO Thái Vân Linh, nhà sáng lập và giám đốc điều hành TVL Group, vừa đăng tải một bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước. Trong khung hình, shark Linh gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn, thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng. Đáng chú ý, cho đến bây giờ, nụ cười mang thương hiệu của shark Linh vẫn rạng rỡ bao năm không đổi.

Ngoài ra, nữ doanh nhân còn chia sẻ về 3 điều mà bản thân yêu thích mỗi khi xem lại các tấm ảnh cũ. Đó là “nhớ lại về một phần cuộc đời của mình, biết ơn về những mối quan hệ đã và đang có và hạnh phúc vì mình vẫn luôn giữ nụ cười trên môi”.

Shark Trần Anh Vương

Doanh nhân Trần Anh Vương cũng thích thú với trào lưu này khi chia sẻ lên trang Facebook một tấm ảnh khá "chất chơi" hồi trẻ.

Đính kèm đó là dòng trạng thái hài hước: “Chen 30 năm nè! (chính xác là năm 1988). Bằng một cách nào đó một tên tuổi cộm cán không thay tên đổi họ gì mà giờ đây lại trở nên một kẻ hiền dịu dễ thương đến zậy ???”.

Bức ảnh ngay lập tức thu hút hàng ngàn lượt “like” và “bình luận” của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều công nhận shark Vương “ngầu từ bé”. Và chính shark Vương cũng công nhận mình là một dân chơi chính hiệu với đầy đủ phụ kiện: “tông lào, quần bò nối gối, áo phông (thun) yamaha, áo khoác ngoài hoa lá cành, kính mát (lịch động) mũ phớt”.

Shark Trần Anh Vương sinh năm 1972, được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư. Shark Vương chính là người đã mang chương trình dành riêng cho các startup nổi tiếng này về Việt Nam.

CEO Nguyễn Đức Thạch Diễm

Tổng giám đốc Sacombank cũng tích cực hưởng ứng trào lưu này với một bức ảnh chân dung năm 27 tuổi. Nữ doanh nhân đính kèm dòng trạng thái: “Theo trend tí. Cô bé khờ khạo chuẩn bị bước chân vào Sacombank, chụp ngẫu hứng vào năm 2000, cân nặng 34 kg”.

Tuy khá bất ngờ trước cân nặng như “siêu mẫu” của CEO Nguyễn Đức Thạch Diễm nhưng mọi người nhất loạt công nhận, từ 22 năm trước, “nữ tướng” Sacombank đã trông rất bản lĩnh và xinh đẹp.

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến

Không nằm ngoài trào lưu, doanh nhân thế hệ 6X Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ hai bức chân dung ngày ấy – bây giờ. Một bức ảnh chụp năm 1998 ở Phan Thiết và một bức ảnh vừa chụp năm 2022 ở Quy Nhơn.

So sánh ngoại hình của ông Hoàng Nam Tiến Telecom ở hai thời điểm, nhiều ý kiến cho rằng hình như Chủ tịch FPT Telecom đến năm 2022 đã "biết dùng app giảm cân và kéo dài chân". Tuy nhiên, nhìn chung thì vị doanh nhân này vẫn rất "mập mạp, dễ thương".

Ngoài tài năng kinh doanh, Chủ tịch FPT Telecom còn được biết đến là một diễn giả nổi tiếng, thường xuyên chia sẻ các bài học ý nghĩa về học tập, kinh doanh đến giới trẻ.

Shark Nguyễn Hòa Bình

Ít ai ngờ rằng “cá mập” Shark Tank Nguyễn Hòa Bình cũng hào hứng tham gia “trend hoài cổ”. Ông chủ Tập đoàn Next Tech đã đăng lại khoảnh khắc vui "chặng đường 1 thập niên" trên trang cá nhân kèm theo câu hỏi hài hước: “Mỗi 10 năm nhìn lại, hồi nào đập troai hơn”.

Nhiều người nhận xét rằng khác với hình ảnh “dũng sĩ diệt startup” với những phát ngôn thẳng thắn trong chương trình Shark Tank Việt Nam, shark Bình thời trẻ trông rất thư sinh, hiền lành với cặp kính cận ra dáng doanh nhân công nghệ.

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình từng được bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet Việt Nam (giai đoạn 2007 - 2017).

Shark Lê Đăng Khoa

Doanh nhân Lê Đăng Khoa cũng hoài niệm quá khứ bằng loạt ảnh “lội ngược dòng thời gian 15 năm trước”.

Những bức hình shark Khoa đăng tải khiến cư dân mạng trầm trồ vì ngoại hình không khác gì tài tử điện ảnh. Thế mới hiểu, tại sao shark Khoa lại được mệnh danh là “soái ca khởi nghiệp”. Đáng ngạc nhiên là sau 15 năm, vẻ đẹp của shark Khoa từ ngày ấy tới nay chưa có dấu hiệu suy giảm.

Hiện nay, vị “cá mập” trẻ tuổi nhất Shark Tank đã là chủ sở hữu của 5 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phân bón Ba Lá Xanh là được tiếp quản từ gia đình.

Tin mới lên