Tài chính tiêu dùng

Nhóm cho vay nặng lãi đầu tiên tại Phú Quốc bị khởi tố

(VNF) - Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) mới đây cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn huyện đảo này.

Nhóm cho vay nặng lãi đầu tiên tại Phú Quốc bị khởi tố

Nhóm cho vay nặng lãi đầu tiên tại Phú Quốc bị khởi tố. (Ảnh minh họa)

Các đối tượng Dương Phú Lễ (đứng bên trái), Hoàng Văn Trung (áo thun đen) và Nguyễn Đình Hiếu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 17/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ của Công an huyện Phú Quốc đã phối hợp với Công an xã Gành Dầu (Phú Quốc) bắt tạm giam Dương Phú Lễ (39 tuổi, ngụ Lạng Sơn), Hoàng Văn Trung (27 tuổi; cùng ngụ ở tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Đình Hiếu (26 tuổi; ngụ ở Hà Nội). Cả 3 đối tượng đang tạm trú tại ấp 4, xã Gành Dầu.

Theo điều tra, vài tháng trước, đối tượng Dương Phú Lễ dẫn theo hai đàn em là Hoàng Văn Trung và Nguyễn Đình Hiếu rời quê vào Phú Quốc thuê nhà trọ ở xã Gành Dầu hoạt động tín dụng đen.

Con nợ của nhóm này là những người nghèo, công nhân lao động. Qua quá trình kiểm tra, số tiền các đối tượng cho vay bất chính là 100 triệu đồng với lãi suất cao gấp 5 lần so với Bộ Luật Dân sự quy định.

Được biết đây là vụ cho vay nặng lãi đầu tiên trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc bị khởi tố.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xác minh thêm số tiền các đối tượng cho vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính là bao nhiêu để có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên